Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, hai cha con đoạt mạng hàng xóm

Do tranh chấp đất đai kéo dài, hai cha con Dũng và Hùng đã đoạt mạng hàng xóm sau khi người này cầm dao sang nhà 'nói chuyện'.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trần Xuân Hùng (SN 1996) và Trần Xuân Dũng (SN 1967), cùng trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ về tội Giết người.

Hai bị cáo có mối quan hệ cha con, còn nạn nhân là ông Trần Văn Q. (SN 1971, hàng xóm).

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài, khoảng 19h15 phút ngày 24/3/2023, ông Trần Văn Q. mang theo một con dao nhọn đứng trước cổng nhà Trần Xuân Dũng chửi bới, đe dọa.

Sau đó, Q. đi vào nhà một tay cầm dao, tay còn lại cầm 2 quả bi-a nhảy lên ghế, bàn đuổi đánh Dũng. Thấy vậy, một số người có mặt vội bỏ chạy.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Lúc này, vợ ông Dũng đi chợ về vội can ngăn xin ông Q. đừng gây sự “có gì từ từ nói chuyện”. Đáp lại, Q. dọa sẽ giết và đuổi đánh Dũng nhưng không được nên tiếp tục quay lại sân chửi bới. Do bị đuổi đánh nên Dũng lấy 1 thanh kim loại đánh vào tay Q. làm con dao rơi xuống.

Lúc này, Trần Xuân Hùng (con trai Dũng) cầm theo con dao từ trong bếp chạy ra, chém vào đầu ông Q. Dù nạn nhân bỏ chạy nhưng Hùng tiếp tục chém nhiều nhát vào bả vai, vùng lưng người hàng xóm. Dũng đứng gần đó “bồi” thêm cú đánh vào người ông Q. khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào tối cùng ngày. Riêng về hai cha con gây án, chiều hôm sau, Hùng đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, hai bị cáo khai nhận do tranh chấp đất đai kéo dài dẫn đến sự mâu thuẫn của hai gia đình. Bị cáo Dũng khai việc trước đó bị hại nhiều lần sang nhà mình gây sự nên bức xúc. Vào hôm xảy ra vụ việc, do bị hại cầm dao sang nhà gây sự trước khiến cả hai không làm chủ được bản thân. Tại phiên tòa hai bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo đã bồi thường cho đại diện bị hại 90 triệu đồng. Tại phiên tòa, trước sự chứng kiến của HĐXX hai gia đình đã thỏa thuận xong về phần dân sự và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho đại diện bị hại.

HĐXX nhận định, trong vụ án này các bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra. Gia đình bị cáo có công trong phòng chống dịch Covid-19, bị cáo Hùng đầu thú, ăn năn hối lỗi, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho đại diện bị hại… là những tình tiết giảm nhẹ.

Do đó, tòa tuyên phạt Trần Xuân Hùng 11 năm tù, Trần Xuân Dũng 4 năm tù về tội Giết người.

Trần Vũ

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/mau-thuan-do-tranh-chap-dat-dai-hai-cha-con-doat-mang-hang-xom-post276922.html