Mâu thuẫn, con trai đánh chết mẹ ruột

Khánh dùng điếu cày đánh liên tiếp vào đầu khiến bà Lợi gục tại chỗ sau lời qua tiếng lại.

Ngôi nhà nơi xẩy ra vụ việc

Chiều 24/8, thông tin từ công an xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến một người tử vong.

Khoảng 2h sáng 23/8, giữa Đặng Công Khánh (31 tuổi, ngụ xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bà Lô Thị Lợi (60 tuổi, mẹ Khánh). Sau một hồi cãi vã, Khánh vớ lấy cái điếu cày đánh liên tiếp vào đầu khiến mẹ mình gục trên vũng máu.

Thấy chồng đánh mẹ, chị H. (vợ Khánh) vội vào can ngăn cũng bị Khánh đánh bị thương.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã nhanh chóng tới đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Lợi đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, bảo vệ hiện trường.

Khánh vốn là một người hiền lành nhưng gần đây, Khánh có biểu hiện tâm thần, từng uống thuốc sâu tự vẫn nhưng bất thành.

Ngọc Hoa

?

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mau-thuan-con-trai-danh-chet-me-ruot-post207248.info