'Mặt' triển lãm điêu khắc tối giản của họa sĩ Lê Thiết Cương

Sáng 26/9, họa sĩ Lê Thiết Cương cho ra mắt triển lãm điêu khắc tối giản mang tên 'Mặt' tại Gallery 39 (39A Lý Quốc Sư – Hà Nội).

Mặc dù đã có nhiều năm làm nghệ thuật nhưng đây lại là triển lãm điêu khắc đầu tiên của họa sỹ Lê Thiết Cương.

Giới thiệu đến người xem16 tác phẩm sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như sắt, gỗ, đồng, kính, gương, composite.

Vẫn giữ nguyên những nguyên tắc tối giản nhưng vẫn thể hiện rõ được nhịp điệu khối, các lát cắt của vật thể vào không gian mang đến chiều sâu cho người xem.

Các tác phẩm trong triển lãm xoay quanh 5 đề tài chính: Hạt gạo, Âm – Dương, Chân dung, Phật và cầu nguyện.

Mang đến 16 tác phẩm với 16 mặt phẳng gần như chỉ có hai chiều nối với nhau, xếp lại, ghép lại, đặc biệt là uốn cong để tạo thành khối thành ba chiều. Các tác phẩm được cắt, bổ ngang, ghép lệch, so le để tạo thành hình khối mở rộng không gian, mang đến dáng vẻ, ngoại hình mới.

Tác phẩm Chân dung 2 sử dụng chất liệu Mosaic, gốm và kính

Tác phẩm Hạt gạo 2 được làm từ đá

Tác phẩm Hạt gạo 5

Tác phẩm Âm làm từ gỗ

Tác phẩm Chân dung

Với tượng Phật họa sĩ dùng nhiều tấm kính trong suốt

Triển lãm "Mặt" được kéo dài đến hết ngày 6/10

CTV Hoàng Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/mat-trien-lam-dieu-khac-toi-gian-cua-hoa-si-le-thiet-cuong-554371.vov