Mật phục bắt 'đá xế' trong đêm

Khoảng 3 giờ ngày 22-2, Tổ tuần tra 8394 Công an phường Xuân Hà (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) gồm Đại úy Nguyễn Đăng Hoài và Thượng úy Trần Hồ Quốc Khánh cùng lực lượng tuần tra phối hợp vẫn miệt mài trên từng tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

2 đối tượng Trần Anh Long Vũ và Lê Văn Sang cùng tang vật 2 xe máy trộm cắp.

Khi vừa qua đường Nguyễn Tất Thành, Đại úy Nguyễn Đăng Hoài phát hiện cạnh nhà nghỉ Hồng Phúc (địa chỉ 1095- Nguyễn Tất Thành) có 2 xe máy hiệu Wave đã bị tháo BKS, không có chủ sở hữu. Nghi vấn 2 phương tiện trên có thể là do các đối tượng trộm cắp đem giấu tại đây nên Tổ tuần tra 8394 điện báo cho lãnh đạo Công an phường. Nhận tin, Trung tá Huỳnh Mến- Trưởng Công an phường Xuân Hà đã yêu cầu tổ công tác tiến hành mật phục, theo dõi để làm rõ nguồn gốc của 2 phương tiện nói trên.

Cuộc mật phục kéo dài từ 3 giờ sáng cho đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì tổ công tác phát hiện 2 đối tượng khả nghi đến lấy xe nên đã nhanh chóng tiếp cận, mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên là: Lê Văn Sang (2009, trú Phú An, H. Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và Trần Anh Long Vũ (2008, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh bước đầu, Sang và Vũ khai nhận 2 xe máy trên là do thực hiện hành vi trộm cắp có được. Lợi dụng đêm tối, hai đối tượng đã rủ nhau đi qua nhiều địa bàn để xem nơi nào có tài sản giá trị thì ra tay trộm cắp. Khi vừa đến nhà trọ Mickey trên đường Hồng Phước 3 (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), cả hai phát hiện có 1 xe máy hiệu Wave màu trắng đang để ở khu vực nhà trọ không ai trông coi. Sang liền lẻn vào dắt ra để Vũ đấu dây, nổ máy chạy thoát. Sau đó, Vũ và Sang sử dụng xe máy nói trên chạy tiếp đến khu vực Chung cư Bàu Tràm (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) tiếp tục lấy trộm xe máy hiệu Wave màu xanh rồi chạy qua đường Nguyễn Tất Thành, tháo BKS của 2 xe máy đem giấu bên cạnh nhà nghỉ Hồng Phúc, chờ thời gian thuận lợi sẽ đến lấy đi bán. Ngay sau đó, Công an phường Xuân Hà đã xác minh, làm rõ xe máy hiệu Wave màu trắng có BKS 75F2-227.02, còn xe máy hiệu Wave màu xanh có BKS 18G1- 56032.

Sáng ngày 23-2, Đại úy Trương Trần Quốc - Phó Trưởng Công an phường Xuân Hà cho biết, trên cơ sở truy tìm người bị hại, đơn vị đã xác định bị hại của xe máy BKS 75F2-22702 là anh Dương Quang Thắng (2005, trú P. Tây Lộc, TP Huế) và đang tiếp tục xác minh chủ sở hữu chiếc xe còn lại. Hiện Công an phường đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tang vật là xe máy Wave BKS 75F2-227.02 cho Công an phường Hòa Khánh Bắc và xe máy Wave BKS 18G1- 56032 cho Công an phường Hòa Hiệp Nam tiếp tục điều tra theo đúng quy định.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mat-phuc-bat-da-xe-trong-dem-post291166.html