Mất cả chì lẫn chài?

Chiến sự tại quốc gia dầu mỏ I-rắc leo thang những ngày gần đây đang đe dọa ngành dầu mỏ ở nước này. Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã đổ hàng trăm tỷ USD vào cuộc chiến I-rắc cũng như đầu tư khai thác dầu khí ở nước này và đang đứng trước nguy cơ "xôi hỏng bỏng không".

Chiến sự tại quốc gia dầu mỏ I-rắc leo thang những ngày gần đây đang đe dọa ngành dầu mỏ ở nước này. Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã đổ hàng trăm tỷ USD vào cuộc chiến I-rắc cũng như đầu tư khai thác dầu khí ở nước này và đang đứng trước nguy cơ "xôi hỏng bỏng không".

Hơn một năm trước, chính quyền mới ở I-rắc đã đưa ra Chiến lược năng lượng quốc gia với mục tiêu dùng tiềm năng dầu mỏ để "chấn hưng đất nước". Bát-đa đã "trải thảm đỏ" để đón các "đại gia" dầu khí của Mỹ và phương Tây như: Exxon Mobil, Shell, BP, Total... Trên thực tế thì trước khi cuộc chiến I-rắc kết thúc, các nhà đầu tư nói trên cũng đã "dàn sẵn quân" trên lãnh thổ nước này. Thậm chí, trước khi liên quân Anh, Mỹ tiến hành cuộc chiến I-rắc, họ đã toan tính những "nước cờ" sẽ đi trong "ván bài năng lượng" ở đây. Tuy nhiên, Chiến lược năng lượng quốc gia của I-rắc cũng như "giấc mộng vàng đen" của nhiều công ty phương Tây đang có nguy cơ "phá sản", khi xung đột vũ trang leo thang. Những tuần gần đây, tổ chức tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo I-rắc và vùng Cận đông" (ISIL) đã đánh chiếm nhiều thành phố và đe dọa chiếm cả thủ đô Bát-đa, trong khi quân đội I-rắc chưa đủ sức dẹp loạn và chính trường nước này bế tắc.

Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ (CRS), cuộc chiến I-rắc với một trong những mục tiêu quan trọng là "thôn tính dầu mỏ", đã tiêu tốn khoảng 450 tỷ USD trong ngân sách QH Mỹ. Tuy nhiên, nay các công ty dầu lửa chưa kịp "gặt hái thành công" họ lại đối mặt cuộc chiến mới và Mỹ cùng các đồng minh của họ có nguy cơ "mất cả chì lẫn chài" ở I-rắc.

HÀ VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/chuyen-thoi-su/item/23710602-mat-ca-chi-lan-chai.html