Mất băng đội trưởng, Ballack có khả năng rời tuyển Đức

HLV Joachim Loew không đảm bảo rằng tiền vệ 34 tuổi có suất đá chính khi trở lại sau chấn thương.

Tương lai của tiền vệ Michael Ballack ở ĐTQG Đức đang là dấu hỏi do những bất đồng giữa anh và HLV Joachim Loew. Chiến lược gia 51 tuổi không đánh giá Ballack như là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của ông. Phát biểu với FIFA.com, Loew thậm chí còn để ngỏ khả năng Ballack sẽ không còn cơ hội xuất hiện trong màu áo ĐTQG Đức dù hiện tại anh đã có thể thi đấu sau thời gian dài xa rời sân cỏ vì chấn thương đầu gối. Dưới thời của Joachim Loew, Đức thường ra sân với hàng tiền vệ 3 người, trong đó, vị trí tiền vệ tấn công thuộc về Mesut Oezil, hai tiền vệ trung tâm là Bastian Schweinsteiger và Ballack. Tuy nhiên, khoảng thời gian dài xa rời ĐTQG đã khiến cựu cầu thủ Chelsea mất vị trí chính thức vào tay đàn em Sami Khedira. Trước trận giao hữu giữa Đức và Italy, Joachim Loew tuyên bố: “Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger là lựa chọn hàng đầu của tôi cho vị trí tiền vệ trung tâm. Họ đã chơi với nhau rất ăn ý và tôi không thấy lý do để thay đổi điều đó”. “Là HLV trưởng ĐTQG, tôi không đứng trước bất cứ áp lực nào về việc phải sử dụng cầu thủ này hay cầu thủ khác. Ballack có thể thi đấu không có nghĩa là cậu ấy sẽ được ra sân. Tôi không đóng cánh cửa với Ballack. Tất cả vẫn phụ thuộc vào cậu ấy. Nếu Ballack có thể đạt phong độ cao và giữ được thể lực tốt, tôi sẽ đưa cậu ấy ra sân trong trận đấu vào tháng ba tới. Tất nhiên, điều tôi cần phải tính đến là liệu Ballack có phù hợp với phong cách mà chúng tôi đang xây dựng hay không". Michael Ballack không thể tham dự World Cup 2010 do chấn thương. Kể từ đó tới nay,anh chưa trở lại ĐTQG.

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/chau-au/mat-bang-doi-truong-ballack-co-kha-nang-roi-tuyen-duc/a86712.html