Marissa Mayer rời Yahoo sau 4 năm với 219 triệu USD trong tài khoản

Nhiệm kỳ của Marissa Mayer tại vị trí CEO Yahoo sắp kết thúc sau khi "huyền thoại một thời của thung lũng Silicon" được bán cho Verizon với giá 4,8 tỷ USD mới đây. Tuy nhiên, bà Mayer có thể ra đi mà vẫn có được một khoản tiền lương khổng lồ trong tài khoản.

Theo báo cáo của công ty chuyên theo dõi dữ liệu tài chính Equilar, nếu bà Mayer bị Verizon sa thải, bà sẽ nhận được gần 57 triệu USD tiền thôi việc sau khi thương vụ này hoàn tất tầm quý I năm 2017.

Ngoài ra, bà cũng đã kiếm được hơn 162 triệu USD tiền lương và chứng khoán trong suốt cả nhiệm kỳ của mình. Có thể nói, bà có thể rời Yahoo với khoảng 219 triệu USD trong ngân hàng.

"Đối với cá nhân tôi, tôi đang lập kế hoạch để ở lại", Mayer đã viết trong một bản ghi chú cho nhân viên được đăng trên Tumblr. "Tôi yêu Yahoo, và tôi tin rằng trong tất cả các bạn. Điều quan trọng với tôi là cùng Yahoo bước vào chương tiếp theo của nó."

Mayer là một phụ nữ nổi tiếng trong giới công nghệ cao khi cô trở thành Giám đốc điều hành của Yahoo vào tháng 7 năm 2012. Trước đó, cô đã từng là một giám đốc điều hành cấp cao tại Google khi là một trong những người đầu tiên gia nhập công ty phần mềm khổng lồ này.

Là nhân sự cao cấp nhận được sự đãi ngộ rất cao từ các công ty, khi được mời về làm CEO của Yahoo, cô sẽ được nhận khoản tiền thưởng lên đến 30 triệu USD ngoài lương, vượt qua mức thưởng 14 triệu USD mà Google trả cho cô vào thời điểm đó.

Cô được mong đợi sẽ vực dậy công ty đang bước vào giai đoạn khó khăn trong thị trường quảng cáo trực tuyến giảm sút. Các nhà đầu tư đã hy vọng cô với kinh nghiệm và tài năng của mình sẽ là vị cứu tinh của công ty.

Mayer đã góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi văn hóa công ty, nâng lương, đưa ra nhiều đặc quyền và lợi ích để thu hút những tài năng hàng đầu. Cô sắp việc kinh doanh của Yahoo tập trung hướng vào kỷ nguyên di động, video, quảng cáo địa phương và tìm kiếm trong một nỗ lực để thúc đẩy sự tăng trưởng. Cô đã mua hàng chục công ty công nghệ cao bao gồm nền tảng mạng xã hội Tumblr với giá 1 tỷ USD. Nhưng những cố gắng của bà đã không đem lại thành công.

Nhiệm kỳ của bà dường như bị ám ảnh bởi việc thuê các nhân sự cao cấp. Đáng chú ý nhất, cô đã trả 108 triệu USD cho 15 tháng làm việc của cựu nhân viên Google Henrique De Castro bị chế nhạo rộng rãi.

Ngoài ra, Tumblr cũng đã bị giảm một nửa giá trị của nó của năm nay. Những hướng đi của bà trong việc tập trung vào vào điện thoại di động, video, tìm kiếm và quảng cáo địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Các nhà đầu tư thì dần mất kiên nhẫn và kết cục bán mình đã phải đến.

Dù tương lai với Marissa Mayer có ở lại cùng Yahoo và Verizon hay ra đi, thì rõ ràng với 4 năm nhiệm kỳ CEO tại Yahoo đã cho phép bà mang về khoản thu nhập nhiều gấp ít nhất 3 lần so với khả năng bà có thể kiếm được khi ở vị trí công việc khác.

Hải An (Theo CNN Money)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201607/marissa-mayer-roi-yahoo-sau-4-nam-voi-219-trieu-usd-trong-tai-khoan-537595/