Marcus Rashford: 'Đừng ai nghi ngờ cam kết của tôi với Man.United'

Tiền đạo Marcus Rashford đã đáp trả những lời chỉ trích và hoài nghi về cam kết của anh với của Man.United. Chân sút người Anh sa sút lớn không lâu sau khi trở thành người hưởng lương cao nhất CLB, và khiến HLV Erik ten Hag đau đầu vì các vấn đề kỷ luật trong mùa giải này.

Marcus Rashford sa sút lớn ngay sau khi trở thành người hưởng lương cao nhất Man.United.

Chân sút 26 tuổi người Anh đã bỏ lỡ trận thắng 4-2 của Man.United trước Newport County ở vòng 4 FA Cup trong tháng này, vài ngày sau khi bị nhìn thấy đến hộp đêm ở Belfast. Rashford từng trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp, ghi 30 bàn thắng ở mùa trước, nhưng chỉ ghi 5 bàn cho Man.United trong mùa giải này. Tất cả sự sa sút đó đến ngay sau khi anh ký hợp đồng mới 5 năm, chứng kiến mức lương tăng gần gấp đôi lên 375.000 bảng/tuần, tương đương 8,4 triệu bảng/năm - cũng là mức đãi ngộ cao nhất đội. Nhưng Rashford tin rằng đã bị giới truyền thông đối xử bất công khi chỉ trích anh.

“Khi tôi mắc sai lầm, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay và nói rằng tôi cần phải làm tốt hơn. Nhưng nếu bạn đặt câu hỏi về cam kết của tôi với Man United, đó là lúc tôi phải lên tiếng”, tiền đạo chia sẻ trên The Players' Tribune. “Tôi lớn lên ở đây. Tôi đã chơi cho CLB này từ khi còn là một cậu bé. Gia đình tôi đã từ chối khoản tiền thay đổi cuộc đời khi tôi còn nhỏ chỉ để tôi có thể đeo lên ngực huy hiệu này. Nếu bạn nghi ngờ về cam kết của tôi với CLB này và tình yêu của tôi dành cho bóng đá, thì tôi chỉ yêu cầu bạn hãy nhân đạo hơn một chút”.

Rashford đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong đại dịch Covid-19 khi anh phát động chiến dịch giúp trẻ em nghèo đói về thực phẩm. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước của Man.United tin rằng công việc ngoài sân cỏ của anh cũng nhận phải nhiều lời chỉ trích. “Tôi chỉ cố gắng làm theo cách của mình để đảm bảo rằng bọn trẻ không bị đói, vì tôi biết chính xác cảm giác đó như thế nào. Vì lý do nào đó, điều này dường như đã khiến một số người cảm thấy khó chịu. Có vẻ như họ đang đợi tôi có một “khoảnh khắc con người” để họ có thể chỉ tay và nói, ‘Thấy chưa? Xem hắn ta thực sự là ai?”.

Chân sút 26 tuổi người Anh tin sẽ giúp Man.United kết thúc mùa giải mạnh mẽ nhất có thể.

Sa sút của Rashford cũng được xem là một lý do chính khiến Man.United đang có một mùa giải đáng thất vọng, hiện đứng thứ 6 tại Premier League và kém tốp 4 đến 8 điểm. Nhưng Rashford tuyên bố thêm: “Tôi hứa với bạn! Thế giới chưa chứng kiến những gì tốt nhất của đội Man.United này, và những cầu thủ này. Chúng tôi muốn trở lại chơi ở Champions League, sau đó chúng tôi sẽ có một giải đấu quốc tế lớn vào cuối mùa giải. Chúng tôi sẽ trở lại nơi chúng tôi thuộc về. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc và điều đó bắt đầu từ tôi”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/marcus-rashford-dung-ai-nghi-ngo-cam-ket-cua-toi-voi-manunited-post728758.html