Mập mờ bác sĩ điều trị cho thú cưng?

Chấp nhận bỏ số tiền lớn để đưa thú cưng của mình đến phòng khám có mác là tiêu chuẩn quốc tế. Thế nhưng, điều trị không khỏi, thậm chí làm chết thú cưng. Đây là phản ánh của nhiều khách hàng. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào và bác sĩ nước ngoài liệu có cấp phép hoạt động thú y tại Việt Nam? Hãy cùng phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tìm hiểu.

Chị Hương Mai và các khách hàng khác chấp nhận bỏ số tiền lớn để điều trị cho thú cưng, thậm chí đắt hơn cả cho người. Tuy nhiên, quá trình điều trị tại ADI lại không minh bạch, không cho khách hàng tiếp cận thông tin.

Không rõ thú cưng đến cơ sở này có thực sự được khám chữa bởi bác sĩ nước ngoài hay không? Bởi khi cơ quan chức năng vào kiểm tra, phòng khám của ADI đã cung cấp chứng chỉ hành nghề của 4 bác sĩ thú y Việt Nam và 1 bác sĩ người nước ngoài là Tara O’Brien. Còn trong lịch sử khám, điều trị thì chỉ thấy tên bác sĩ Việt.

Trong khi đó, phóng viên có trên tay lịch sử các bác sĩ đã điều trị trường hợp này là Miguel, Charlotte... mà không phải là bác sĩ Tuyết Mai hay Tara O’Brien.

Có thể thấy sự lúng túng trong quản lý nhà nước đối với các phòng khám thú y. Không chỉ về mặt quản lý, cấp phép cho bác sĩ hành nghề mà còn ở câu chuyện sử dụng thuốc Butorphanol - một loại thuốc hướng thần đặc thù.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/map-mo-bac-si-dieu-tri-cho-thu-cung-217273.htm