Mạo danh là cháu lãnh đạo tỉnh lừa lấy 800 triệu tiền xin việc làm

Bằng các chiêu trò, Lương nói mình làm ở Bộ Công an, cháu lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chạy việc đối với nhiều người.

Lương tại tòa án, trong ngày xét xử (ảnh A.N)

Sáng 16.2, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Xuân Lương (SN1985), trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo cáo trạng, mặc dù không có việc làm ổn định nhưng Lương lại tiêu xài hoang phí nên tìm đủ mọi cách để có tiền tiêu.

Trong đó, Lương đi nói ở nhiều nơi mình là cán bộ tại Cục C45 – Bộ Công an, quê tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có vợ là giáo viên, là cháu của phó chủ tịch tỉnh. Lương cũng tự "nổ" là có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cơ quan trong tỉnh, có khả năng xin việc làm.

Với thủ đoạn đó, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 7.2016, Nguyễn Xuân Lương đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 người với cùng chiêu bài là xin việc làm với số tiền gần 800 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Lương mức án 8 năm tù, buộc Lương phải chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

DOANH NHÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/mao-danh-la-chau-lanh-dao-tinh-lua-lay-800-trieu-tien-xin-viec-lam-638875.bld