Mạnh tay ngăn chặn thanh thiếu niên 'làm xiếc', phóng bạt mạng trên đường

Hàng loạt vụ việc thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe máy bốc đầu, phóng bạt mạng trên đường trong thời gian qua không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, người tham gia giao thông trên đường mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với N.V.T (trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Đ.V.A (trú tại xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Ảnh: TL.

Trước đó, trên các tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện (đảo Cát Hải), đường 356 (đảo Cát Bà) thuộc huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao.

Những người này còn có hành vi ôm cua, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Vụ việc khiến người dân địa phương và dư luận rất bức xúc.

Đáng chú ý trong clip cũng thể hiện rõ, có những đoạn đường, người điều khiển xe máy đi với tốc độ lên tới gần 300 km/h.

Hay vào ngày 24/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) thi hành quyết định giữ người khẩn cấp đối với Đ.T.T.H. (19 tuổi), P.D.T (19 tuổi) và H.T.T.H (22 tuổi) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm thanh niên đã điều khiển xe máy “bốc đầu” trên Quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba Hòa Tịnh đến Khu công nghiệp Tân Hương và quay lại clip.

Nam thanh niên "làm xiếc" trên đường. Ảnh: TL.

Không chỉ “làm xiếc” trên xe máy ở các tuyến đường đô thị, nhiều thanh thiếu niên còn bấp chấp nguy hiểm thực hiện trên đường đèo dốc.

Ngày 23/10, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam thanh niên nằm trên yên để điều khiển xe máy điện đi trên cung đường đèo, dốc trong Vườn Quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội.

Quá trình lái xe, người này không đội mũ bảo hiểm, nằm trên yên để điều khiển xe với tốc độ cao. Nhiều người lưu thông cùng chiều đã phải giảm tốc độ hoặc tìm cách “né” nhằm tránh xảy ra tai nạn.

Thậm chí một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng đã thực hiện hành vi nguy hiểm, “làm xiếc” khi điều khiển xe mô tô và đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cả nước có khoảng 23 triệu học sinh, sinh viên. Trung bình mỗi năm có 3.000 thanh thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông, chiếm khoảng 40% tổng số vụ tai nạn giao thông cả nước.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), gần đây xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, bốc đầu, đua xe, cầm dao, vũ khí thô sơ đi trên đường rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Có trường hợp còn quay clip dạy giới trẻ cách đánh võng, nằm trên xe điều khiển mô tô. Những clip này đã ảnh hưởng lớn đến giới trẻ và tạo ra những hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Đây là những tư duy sai lầm của một số bạn trẻ.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, TS.Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, “làm xiếc” trên đường gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nguyên nhân chủ quan là do ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT của một bộ phận người dân còn hạn chế và họ sẵn sàng vi phạm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông nếu không thấy lực lượng chức năng ứng trực trên đường.

Cần có những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm giải thiểu tai nạn. Ảnh minh họa.

Ngoài ra tình trạng đua xe trái phép, “làm xiếc” trên đường thường tập trung ở giới trẻ, đây là lứa tuổi dễ bị kích động, có tâm lý muốn thể hiện.

Nếu không nhận được sự giáo dục, quản lý tốt từ gia đình khi có sự kích động trên các mạng xã hội thì thanh thiếu niên có xu hướng muốn thể hiện, tụ tập, kích động.

Vì vậy để giải quyết vấn nạn trên sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường. Cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Qua đó nâng cao trách nhiệm của gia đình, các tổ chức xã hội trong việc quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân. Nhất là nhóm tuổi thanh, thiếu niên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023”; Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm.

Trong đó đặc biệt tập trung các giải pháp ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên. Ban ATGT các địa phương cùng với đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh, thanh thiếu niên.

Đề nghị các phường, xã, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để các gia đình giám sát, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Thế Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/manh-tay-ngan-chan-thanh-thieu-nien-lam-xiec-phong-bat-mang-tren-duong-post270650.html