Mạnh gấp 10 lần IS, Quân đội Iraq không giành nổi Mosul

Cuộc chiến giữa Quân đội Iraq và phiến quân IS ở Mosul vẫn chưa kết thúc dù lợi thế vẫn luôn thuộc về phía Iraq ngay từ đầu.

Lực lượng Quân đội Iraq đang chiến đấu với phiến quân IS bên trong thành phố Mosul. Mặc dù lợi thế ngay từ đầu đã thuộc về phía Iraq nhưng họ vẫn không thể giải quyết dứt điểm được lực lượng IS bên trong thành phố này. Nguồn ảnh: Sina.

Mosul giờ đang là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất thế giới với hàng nghìn tay súng bắn tỉa của cả hai phe Iraq và IS nằm "rải ổ" rải rác khắp thành phố. Hiện tại đã có hơn 300.000 dân thường rời khỏi thành phố này và dự kiến sắp tới con số đi di tản sẽ còn lớn hơn nữa. Nguồn ảnh: Sina.

Trong cuộc chiến này, Quân đội Iraq áp đảo với lực lượng xe thiết giáp, xe bọc thép cùng với các trang thiết bị vượt trội, chính quy. Để tránh việc bị phiến quân IS dựng các chướng ngại vật chặn đường bên trong thành phố, lực lượng Iraq phải huy động thêm cả các xe ủi chuyên dụng bọc thép để dọn đường tiến công cho cơ giới. Nguồn ảnh: Sina.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng quân đội Iraq được tung vào Mosul đã lên tới con số 60.000 quân kèm theo đó là khoảng 40.000 người Kurdistan thuộc Iraq tham gia vào cuộc chiến này, phía IS chỉ có quân số bằng khoảng 1/10 so với Iraq. Nguồn ảnh: Sina.

Có nhiều lý do dẫn đến việc một đội quân có trang thiết bị hiện đại và quân số lớn gấp 10 đối phương lại không thể kết thúc trận chiến một cách dứt điểm. Một trong những lý do đó là do lối đánh du kích của phiến quân IS và cũng là do Quân đội Iraq còn quá non trẻ. Ảnh: các xe thiết giáp bọc thép được Quân đội Iraq sử dụng để đưa quân vào các điểm nóng bên trong thành phố. Nguồn ảnh: Sina.

Việc tác chiến trong môi trường đô thị có không gian chật hẹp sẽ khiến cho các khí tài hiện đại, hỏa lực mạnh của Quân đội Iraq bị mất ưu thế. Thay vào đó lối đánh du kích, tấn công chớp nhoáng, đánh vu hồi của phiến quân IS lại có rất nhiều đất dụng võ. Nguồn ảnh: Sina.

Thậm chí phía Quân đội Iraq còn phải học tập phiến quân IS cách sử dụng máy bay không người lái điều khiển từ xa để thả lựu đạn. Mặc dù vậy, đây cũng chưa phải là cách thức tốt nhất để có thể giải quyết triệt để được vấn đề. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại, quân số của IS còn lại trong thành phố Mosul ước tính còn khoảng 5000 tới 8.000 quân. Tuy nhiên phía Iraq vẫn chưa có dấu hiệu nào mang tính bước ngoặt ở chiến trường này. Tính đến thời điểm hiện tại, Quân đội Iraq với quân số đông gấp 10 lần IS đã xa lầy ở Mosul được nửa năm. Nguồn ảnh: Sina.

Phía Iraq cũng vừa ra tuyên bố vào ngày 18/4 vừa qua cho biết họ đã tiêu diệt tổng cộng 60 phiến quân IS trong đó có một chỉ huy cấp cao kèm theo 5 xe thiết giáp tự chế, 8 xe máy đánh bom tự sát và 6 khẩu súng phòng không hạ nòng được sử dụng bởi lực lượng phiến quân IS. Nguồn ảnh: Sina.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/manh-gap-10-lan-is-quan-doi-iraq-khong-gianh-noi-mosul-857537.html