Mang tri thức đến với trẻ chịu nhiều thiệt thòi

Hàng chục thùng sách giáo khoa đã được Đoàn Cơ sở Báo Tiền Phong phối hợp cùng Nhóm từ thiện Chia sẻ yêu thương trao tận tay cho các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội số II (Ba Vì, Hà Nội)

Ngày 28/5, Đoàn Cơ sở Báo Tiền Phong đã phối hợp cùng Nhóm từ thiện Chia sẻ yêu thương mang nhiều thùng sách giáo khoa và quà tặng đến Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Nội).

Các em nhỏ háo hức bê sách vào hội trường

Những bộ sách giáo khoa được xếp ngay ngắn trên kệ.

Chị Đào Thị Huyền, Trưởng phòng điều hành của trung tâm xúc động, cảm ơn đoàn công tác đã đến sẻ chia yêu thương với các em

Theo chị Huyền, hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho 81 em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi.

Anh Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Cơ sở Báo Tiền Phong mong muốn những cuốn sách này sẽ tiếp thêm tri thức cho các em, tự tin hòa nhập với cộng đồng

Bí thư Phạm Tuấn Anh cảm ơn sự sẻ chia, đồng hành của Nhóm từ thiện Chia sẻ yêu thương trong chuyến từ thiện này. Nhóm từ thiện do anh Thành (áo ca-rô) làm trưởng đoàn.

Cùng với sách giáo khoa, nhóm từ thiện đã trao nhiều bánh, kẹo, sữa cho các em nhỏ

Đoàn cũng tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ để giao lưu với các em nhỏ

Các bạn gái tỏ ra e thẹn hơn...

Trong khi các bạn nam tự tin thể hiện nhiều ca khúc.

Kết thúc chuyến từ thiện nhiều kỷ niệm, mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm với nhau

Tuấn Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/mang-tri-thuc-den-voi-tre-chiu-nhieu-thiet-thoi-1153145.tpo