Mang súng đi dọa giết người sau 10 ngày ra tù

Thấy anh Dũng đi bộ một mình, thanh niên 29 tuổi nhảy xuống xe, cầm đao và súng xông vào đòi chém và dọa bắn đối thủ khiến nạn nhân hoảng sợ chạy vào nhà dân gần đó trốn.

Ngày 22/10, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng Ngọc Sinh (29 tuổi, ở xã Đông Sơn) về hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Sáng 10 ngày trước, do mâu thuẫn cá nhân, Sinh mang theo đao và một khẩu súng rồi nhờ bạn chở đi gặp Trần Văn Dũng (25 tuổi, ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Hoàng Ngọc Sinh tại cơ quan công an. Ảnh: N.A.

Đến cây xăng xã Lưu Sơn, thấy anh Dũng đi bộ một mình, thanh niên 29 tuổi nhảy xuống xe, cầm đao và súng xông vào đòi chém và dọa bắn đối thủ. Bị tấn công bất ngờ, anh Dũng chạy trốn vào nhà dân gần đó.

Chiều cùng ngày, Sinh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một phòng trọ gần nhà.

Khám xét nơi ở của hung thủ, nhà chức trách thu giữ cây đao, một khẩu súng không có đạn. Đây là tang vật Sinh dùng để đe dọa anh Dũng.

Khẩu súng mà Sinh mang theo để dọa giết người. Ảnh: N.A.

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhặt được khẩu súng trên đường cách đây hai năm. Theo hồ sơ, người đàn ông này vừa mãn hạn tù được 10 ngày về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mang-sung-di-doa-giet-nguoi-sau-10-ngay-ra-tu-post691639.html