Mang số vàng lớn đi bán, rồi trình báo bị cướp

Người phụ nữ ở Bình Dương mang 17 chỉ vàng đi bán và cầm cố, rồi tới cơ quan Công an báo mình bị 2 thanh niên lạ mặt cướp mất số lượng vàng nói trên cùng điện thoại. Tuy nhiên hành động của chị ta đã không qua mặt được lực lượng Công an.

Chị H.T.P mang vàng đi bán rồi tới Công an phường trình báo là mình 2 thanh niên lạ mặt cướp. Ảnh: CACC.

Ngày 27/3, Công an phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối một người phụ nữ về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo cơ quan Công an, trước đó, ngày 24/3, chị P. đến Công an phường An Phú trình báo về việc mình bị 2 thanh niên lạ mặt khống chế cướp 1 bộ vòng xi men (14 chiếc), 4 chiếc nhẫn và 1 bông tai với tổng trọng lượng 16,8 chỉ vàng cùng 1 điện thoại di động.

Qua trình báo của chị P., Công an phường An Phú tiến hành xác minh thì thấy lời khai của P. có dấu hiệu không đáng tin nên yêu cầu thành khẩn khai báo.

Sau đó chị P. đã thừa nhận do thiếu nợ không thể xoay xở, nên đã làm liều mang số vàng trên đi bán và cầm cố để lấy tiền trả nợ. Sợ gia đình biết chuyện nên P. đã dựng lên màn kịch bị hai thanh niên lạ mặt cướp mất để tránh bị gia đình rầy la.

Lâm Thiện

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mang-so-vang-lon-di-ban-roi-trinh-bao-bi-cuop.html