Mang hung khí đánh người không liên quan gây thương tích

Bị một nhóm thanh niên đuổi đánh, Lê Quốc Đạt và Lê Văn Hùng đã gọi bạn đến hỗ trợ, tìm đối thủ để đánh trả thù nhưng lại gây thương tích cho người không liên quan.

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng, cùng thường trú tại huyện Thanh Oai để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21-4, anh T (SN 2000) điều khiển xe máy chở 2 người bạn từ nhà ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đến quận Đống Đa, Hà Nội để đi làm. Khi 3 người đi qua địa phận thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai thì bị một nhóm thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao nhọn đánh, gây thương tích.

Sau đó, anh T cùng 2 người bạn đã đến CAH Thanh Oai trình báo. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Tam Hưng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Các đối tượng bị Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai, Hà Nội tạm giữ hình sự

Quá trình điều tra xác định, khoảng 21h ngày 21-4, Lê Quốc Đạt (SN 2005) trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai điều khiển xe máy chở Lê Văn Hùng (SN 2005) trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai đến khu vực cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai thì bị một nhóm thanh niên khác đuổi đánh.

Đạt và Hùng gọi bạn đến hỗ trợ, tìm nhóm kia đánh trả thù. Các đối tượng điều khiển xe máy, cầm theo hung khí đi theo tuyến đường xã Kim Thư theo quốc lộ 21B đến thị trấn Kim Bài và quay lại hướng xã Tam Hưng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, các đối tượng đi qua địa phận thôn Song Khê, xã Tam Hưng thì gặp nhóm anh T, nghĩ là nhóm đuổi theo mình nên đã đuổi đánh, gây thương tích.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ Lê Quốc Đạt cùng 13 đối tượng khác đều thường trú tại huyện Thanh Oai để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mang-hung-khi-danh-nguoi-khong-lien-quan-gay-thuong-tich-post538452.antd