Mang đến những mùa xuân no ấm cho nhân dân

Đảng bộ xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu có 385 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ. Cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, mang đến những mùa xuân no ấm cho nhân dân.

Đảng ủy xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu họp, triển khai nhiệm vụ.

Phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, hằng năm, Đảng ủy xã Chiềng Pằn ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp sát với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, đẩy mạnh các mô hình trồng rau, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ; khuyến khích nhân dân liên kết sản xuất, thành lập HTX, sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững. Phối hợp với đơn vị, phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; nhận ủy thác vay vốn ngân hàng, giúp các hội viên có vốn phát triển sản xuất.

Đồng chí Lò Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Pằn, cho biết: Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Đặc biệt, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các kỹ thuật mới, đưa những cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Qua đó, xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng hàng hóa, đem lại giá trị kinh tế cao trên cùng diện tích, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường nội bản, liên bản xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu được bê tông hóa.

Là một trong những bản đi đầu về phát triển kinh tế hộ gia đình, hằng tháng, tại các kỳ sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ bản Chiềng Phú đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền tới nhân dân việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất, trong đó, chú trọng thâm canh tăng vụ các loại cây ăn quả, cây rau màu theo từng thời vụ.

Đồng chí Tạ Văn Thương, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chiềng Phú, thông tin: Bản hiện có 94 hộ, 380 khẩu; Chi bộ bản có 13 đảng viên. Thực hiện phát triển kinh tế, đến nay, bản có 10 ha cây ăn quả, gần 20 ha cây rau màu các loại, 5 ha cỏ voi phục vụ cho gần 1.000 con, trâu, bò, dê. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 100 triệu đồng/ha/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,4%.

Người dân bản Chiềng Phú, xã Chiềng Pằn ứng dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm trong trồng cây vụ đông.

Là hộ chuyên trồng rau màu và chăn nuôi gia súc bò, lợn, mỗi năm đem lại thu nhập vài trăm triệu đồng, ông Hà Văn Toàn, bản Chiềng Phú, cho biết: Gia đình có hơn 2.000m2 đất canh tác rau màu gối vụ, không cho đất nghỉ. Ngoài ra, duy trì nuôi 8-10 con bò và nuôi lợn thịt… mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng, nhờ đó cuộc sống gia đình ngày càng no ấm hơn.

Mô hình trồng bưởi của nhân dân xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu.

Hiện nay, xã Phiêng Pằn có gần 570 ha mía, 547 ha cây ăn quả, gần 200 ha lúa các loại, 210 ha ngô, gần 50 ha rau, đậu các loại; tổng đàn gia súc đạt gần 6.750 con... Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 43 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu đồng so với 2022, đạt 98% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 2023 đạt 50 triệu đồng, đạt 100% theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, kịp thời, sát với điều kiện thực tế của địa phương, cuộc sống của nhân dân trong xã đang thay đổi. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, sạch, đẹp. Đảng bộ xã Chiềng Pằn tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/mang-den-nhung-mua-xuan-no-am-cho-nhan-dan-FYM9QutIg.html