Mang 17 chỉ vàng đi bán rồi trình báo Công an bị cướp

Ngày 27/3, Công an phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương, thông báo rằng họ đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một phụ nữ vì đã báo cáo thông tin giả mạo đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó theo thông tin vụ việc vào ngày 24/3, chị H.T.P đã đến trụ sở Công an phường An Phú để báo cáo về một vụ cướp giả mạo. Chị P. tuyên bố rằng chị đã bị hai thanh niên không quen biết khống chế và cướp đi một bộ vòng xi măng gồm 14 chiếc, bốn chiếc nhẫn, một bông tai với tổng trọng lượng là 16,8 chỉ vàng, và một điện thoại di động OPPO A93 trị giá 1,5 triệu đồng.

Chị H.T.P làm việc tại cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, Công an phường An Phú đã phát hiện những mâu thuẫn trong lời khai của chị P. so với hiện trường vụ việc.

Khi được yêu cầu khai báo một cách thành khẩn, chị P. đã thừa nhận rằng do gặp khó khăn về tài chính, chị đã tự bán số vàng trên và cầm cố chúng để lấy tiền trả nợ. Chị P. cũng thừa nhận rằng chị đã bịa đặt câu chuyện về vụ cướp để tránh sự la mắng từ gia đình./.

Nho Thanh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mang-17-chi-vang-di-ban-roi-trinh-bao-cong-an-bi-cuop-155464.html