Màn đảo ngược vai trò của ông Biden và ông Obama

Ông Barack Obama trở thành nhân vật được săn đón tại các sự kiện tranh cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden nỗ lực để tìm kiếm thêm sự ủng hộ cho đảng.

Trong nỗ lực chạy đua nước rút trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11, chính trường Mỹ chứng kiến một sự đảo ngược vai trò thú vị giữa Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Obama so với những ngày ông Obama còn là tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên.

Vào đầu tháng 11, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu trong hơn 30 phút tại khuôn viên trường đại học ở Florida về nhiều chính sách của ông, theo Washington Post.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông đã không gây nhiều tiếng vang. Cuối bài phát biểu, ông đã cảm ơn đám đông “đã kiên nhẫn”, mặc dù một số người đã rời đi trong khi ông đang trình bày.

Chỉ hơn hai giờ sau và cách đó hơn 4.000 km, người tiền nhiệm của ông Biden - cựu Tổng thống Barack Obama - đang tham gia một buổi mít tinh ở một tiểu bang khác. Tại sự kiện này, cựu tổng thống Mỹ đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía khán giả.

Theo Al Jazeera, ông Obama đang cố gắng làm điều mà ông không thể làm trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống của mình. Đó là việc giúp đảng Dân chủ của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ này.

Sức hút của ông Obama

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy các đảng Cộng hòa đang dẫn đầu trong nhiều cuộc đua ở bang Florida. Trong khi ông Biden đang ở một tiểu bang mà đảng Dân chủ khó lòng cạnh tranh, ông Obama lại ở một bang chiến trường, với một loạt cuộc chạy đua bắt buộc phải thắng.

Đó là một minh họa sống động về hai người đàn ông trong hai hoàn cảnh khác nhau trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều đó cũng cho thấy khoảng cách đáng ngạc nhiên về sức hút giữa ông Obama và ông Biden.

Cựu Tổng thống Obama giờ đây lại đóng một vai trò quen thuộc, khi là người vận động chính của đảng Dân chủ.

“Ông Obama nắm giữ một vị trí hiếm có trong nền chính trị ngày nay của chúng ta”, David Axelrod, người giúp định hình các chiến dịch tranh cử của ông Obama, nói với AP. “Rõ ràng là ông ấy có sức hút lớn với đảng viên Dân chủ và cũng được các cử tri độc lập ưa thích”.

Marvin Wilson, người đã tham dự cuộc mít tinh của ông Biden, nhận định vị tổng thống chưa thực sự tiếp thêm sinh lực cho sự kiện đó. Khi được hỏi về Obama, ông Wilson nói rằng “ông ấy tràn đầy năng lượng hơn”.

“Ông ấy là một người giao tiếp tốt hơn. Ông ấy có nhiều năng lượng hơn và thu hút sự chú ý của mọi người. Tổng thống (đương nhiệm) thì không như vậy”, ông nói.

Theo một cách nào đó, ông Biden và ông Obama đang đảo ngược vai trò so với những ngày ông Obama còn là tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên.

Vào thời điểm đó, tỷ lệ ủng hộ thấp khiến ông không được nhiều người mong chờ, trong khi ông Biden là người được săn đón trong chiến dịch tranh cử. Vào 5/11, họ xuất hiện cùng nhau ở Philadelphia, khiến nhiều phụ tá Nhà Trắng rằng ông Biden có thể bị lu mờ.

Ông Biden tham dự một sự kiện gây quỹ với Hạ nghị sĩ Mike Levin. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin thân cận, các cố vấn của ông Biden đã yêu cầu ông Obama xuất hiện chung, giữa lúc đảng Dân chủ đang phải đối mặt với rủi ro lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các trợ lý và cố vấn của cả hai người đều khẳng định họ không có mâu thuẫn nào ngay cả khi ông Biden đôi lúc ở vị thế thấp hơn so với người tiền nhiệm.

Ông Obama, 61 tuổi, nhận được nhiều sự chú ý khi là tổng thống da đen đầu tiên của đất nước và là một nhân vật có tài hùng biện, lôi cuốn. Trong khi đó, ông Biden, người đã bước sang tuổi 80 vào tháng này, vẫn chiếm được tình cảm trong đảng, song phong cách ngắc ngứ của ông đôi khi ít gây hứng thú hơn.

Ông Obama cũng có nhiều lời mời từ các chiến dịch khác nhau. Trong vài tháng qua, các trợ lý của ông đã cố gắng thu xếp để ông xuất hiện tại những sự kiện quan trọng mà họ cho rằng ông có thể mang đến tác động lớn nhất. Nhiều ứng cử viên muốn giữ khoảng cách với Biden đã mong muốn có sự xuất hiện của ông Obama.

Ben LaBolt, một chiến lược gia từng làm việc cho chiến dịch tái tranh cử của ông Obama, nhận định sự xuất hiện của vị cựu tổng thống sẽ có hiệu quả lớn nhất trong một đám đông lớn.

Trong khi đó, vị chuyên gia cho rằng ông Biden rất xuất sắc trong các sự kiện quy mô nhỏ, nơi ông ấy có thể lắng nghe những câu chuyện cá nhân. "Họ luôn có thế mạnh riêng và giải quyết những khiếm khuyết của nhau”, ông LaBolt nói thêm.

Tuy nhiên, trong những ngày trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng, khả năng tiếp thêm sinh lực cho hàng nghìn người tại một cuộc mít tinh có thể có giá trị hơn khả năng kết nối với một nhóm nhỏ. Bên cạnh đó, ông Obama dường như được coi là một tiếng nói tươi mới hơn, khi không cố gắng thu hút sự chú ý chính trị trong những năm gần đây.

Trong tuần qua, ông Obama đã đi đến Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada , Arizona, Pennsylvania - hầu như những bang mà đảng của ông đang chiến đấu để giành chiến thắng.

Ngoài Florida, ông Biden đi đến New Mexico, California và Illinois. Ông đang kết thúc mùa vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ với một cuộc mít tinh ở Maryland, một tiểu bang xanh (bang ủng hộ đảng Dân chủ). Tại bang này, không có cuộc đua nào khiến đảng này lo ngại.

Màn đảo ngược vai trò

Trong một đảng đang đấu tranh để tìm ra những tiếng nói mới thu hút sự chú ý của cả nước, ông Obama đã trở thành người đại diện phải có của mùa tranh cử này.

Việc ông Obama được yêu thích trong chiến dịch tranh cử năm nay là một sự thay đổi lớn so với nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông vào năm 2010. Vào thời điểm đó, ông Obama dường như phải đối mặt với điều tương tự ông Biden vào lúc này, khi có tỷ lệ ủng hộ tương đối thấp.

Năm đó, ông Biden là người thường được chào đón khi đi đến nhiều khu vực mang tính cạnh tranh, nơi ông Obama không được chào đón. Ông Obama lúc đó đang ở vị trí tương tự ông Biden của hiện tại, khi cựu Tổng thống Bill Clinton được coi là nhân vật được săn đón nhiều nhất vào năm đó.

Ông Biden cũng được coi là một nhân tố quan trọng trong các nhiệm kỳ giữa năm 2018. Ông thường đi đến các bang mà hiện ông được yêu cầu nên tránh.

Ông Biden đang phải đối mặt với những sóng gió mà hầu hết mọi tổng thống trong lịch sử hiện đại đều phải đối mặt. Theo đó, đảng của vị tổng thống đương nhiệm thường có xu hướng mất ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trong cuộc mít tinh hôm 1/11 ở Florida, ít nhất 1/4 đám đông đã rời đi trong khi ông Biden đang phát biểu. Nhiều khán giả thậm chí còn không tỏ ra hứng thú hoặc chú ý khi ông Biden lên sân khấu.

Ông Wilson nhận định Tổng thống Biden không làm bản thân cảm thấy hào hứng. Với tư cách là một thành viên của cộng đồng da màu, ông cảm thấy có những vấn đề mà vị tổng thống đã “hoàn toàn bỏ qua”.

Ông Obama (trái) và ông Biden (phải). Ảnh: AP.

“Tôi không cố nói bất cứ điều gì tiêu cực về ông ấy. Vấn đề liên quan đến khoản vay sinh viên là điều duy nhất ông ấy làm mà thực sự tốt”, ông Wilson cho biết.

Tuy nhiên, một số người tham dự sự kiện tại ngôi trường đó cũng ca ngợi Biden.

Caroline Henry, 51 tuổi, khẳng định ông Biden là "tuyệt vời" và đang làm việc để xoay chuyển đất nước sau thời ông Trump. Tương tự ông Wilson, bà Henry cho biết việc xóa nợ cho sinh viên là chính sách tốt nhất của ông Biden.

Tuy nhiên, khi được hỏi về ông Obama, bà Henry nói: "Ông Obama đã mang đến một cảm giác hy vọng”. Bà cho biết ông Biden cũng vậy, nhưng bà ước ông Obama có thể tranh cử tổng thống một lần nữa, với ông Biden là phó tổng thống.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-dao-nguoc-vai-tro-cua-ong-biden-va-ong-obama-post1372083.html