Man City và công cuộc tái thiết đội hình sau cú ăn ba lịch sử

Trong bóng đá, người ta vẫn thường nói rằng 'không nên thay đổi công thức chiến thắng'. Thế nhưng, với một huấn luyện viên luôn có những ý tưởng sáng tạo như Pep Guardiola, không có gì là bất biến.

Trung vệ Josko Gvardiol sẽ là bản hợp đồng mang đến nhiều điều thú vị cho Man City. Ảnh: The Guardian

Etihad cần nguồn động lực mới

Cú ăn ba lịch sử ở mùa giải trước đã giúp Man City bước sang một chương hoàn toàn mới. Họ chính thức gia nhập hàng ngũ những đội bóng tinh hoa của châu Âu và nhận được sự nể trọng xứng đáng với tiềm lực hùng hậu.

Đó là kết quả của nhiều năm tháng xây dựng và phát triển đội bóng. Tất nhiên, khoản đầu tư khổng lồ từ giới chủ UAE là yếu tố chính giúp Man City vươn tầm. Song, không thể phủ nhận việc đội chủ sân Etihad đã có một chiến lược hiệu quả để trở thành một thế lực thực sự không chỉ ở giải Ngoại hạng Anh mà trên toàn cõi châu Âu. Để so sánh, Paris Saint Germain cũng đã đổ ra rất nhiều tiền, nhưng đến thời điểm này, đại gia nước Pháp vẫn chưa thể vươn lên đến đỉnh cao như mong muốn.

Pep Guardiola chính là “kiến trúc sư” đã xây dựng lên đế chế Man City với cú ăn ba vĩ đại. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bằng tài năng của mình đã tận dụng hiệu quả nguồn lực từ các “chủ đầu tư” và thực hiện thành công một dự án để đời. Nhưng lên đỉnh đã khó, duy trì được vị trí ấy còn khó khăn hơn. Sau một mùa giải quá thành công, nhiều người cảm tưởng rằng Man City không cần phải thay đổi gì để tiếp tục chinh phục những thử thách tiếp theo. Họ đã có một đội hình hoàn hảo với những con người xuất sắc bậc nhất thế giới và một nhà cầm quân thiên tài.

Pep thì không nghĩ vậy. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không ăn mừng những thành tựu của mình quá lâu mà ngay lập tức bước vào việc tái thiết đội hình. Ông hiểu rằng một trong những điều quan trọng nhất để Man City tiếp tục thói quen chiến thắng là các học trò của mình phải giữ được khát khao sau khi đã đạt đến vinh quang tột đỉnh. Muốn thế, đội bóng cần những nguồn động lực mới. Đó là lý do vì sao Man City sẵn lòng để nhiều ngôi sao trụ cột ra đi và đón về Etihad những tân binh nhiều động lực cống hiến.

Những “linh kiện” mới của Pep

Sẽ có rất nhiều thay đổi trong đội hình của Pep Guardiola trong mùa giải tới. Ngay đầu mùa chuyển nhượng, Man City đã chia tay công thần Ilkay Gundogan và thay thế tiền vệ người Đức bằng Mateo Kovacic của Chelsea. Tất nhiên, đó chưa phải là sự thay đổi đầu tiên.

Những thông tin trên thị trường chuyển nhượng cho thấy đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng thay thế nhiều cầu thủ từng đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch ăn ba ở mùa giải năm ngoái. Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Kyle Walker và Aymeric Laporte đều đã được nhiều đội bóng liên hệ. Nếu nhận được mức phí chuyển nhượng hợp lý, Man City sẵn sàng chia tay các cầu thủ này.

Điểm chung của những người có thể chia tay Etihad là họ đều đã ở quanh ngưỡng tuổi 30 hoặc hơn. Kyle Walker đã 33 tuổi (sinh năm 1990), Riyah Mahrez sinh năm 1991, còn Bernardo Silva và Aymeric Laporte cùng sinh năm 1994. Người ra đi đầu tiên, Ilkay Gundogan cũng sinh năm 1990. Những cầu thủ này đều đã hết dư địa phát triển và no nê danh hiệu cùng với Man City, điều này dẫn đến câu hỏi về động lực thi đấu và khát khao chiến thắng của họ ở những mùa giải tiếp theo.

Việc thay thế nhóm cầu thủ nói trên không đơn thuần chỉ là chuyện “trẻ hóa đội hình”. Trên thực tế, tân binh đầu tiên Mateo Kovacic bằng tuổi Bernardo Silva và Aymeric Laporte. Tiền vệ người Croatia cũng không thiếu danh hiệu trong màu áo Real Madrid và Chelsea. Tuy nhiên, Kovacic có thể mang đến cho Man City sự mới mẻ trong lối chơi bởi những kỹ năng độc đáo của mình.

Đồng hương của Kovacic, hậu vệ trẻ được đánh giá cao nhất thế giới Josko Gvardiol cũng đang trên đường đến với Man City. Theo hé lộ từ giới truyền thông, Gvardiol sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho một trung vệ khi cập bến Etihad. Là một chuyên gia phòng ngự thuận chân trái, cầu thủ sinh năm 2002 sẽ là mảnh ghép lý tưởng cho hàng thủ của Pep Guardiola.

Kyle Walker có thể được thay thế bằng Benjamin Pavard, nhà vô địch World Cup 2018 đang thuộc biên chế của Bayern Munich. Bên cạnh đó, Man City cũng nhắm đến tiền vệ Raphinha của Barca để sẵn sàng cho trường hợp Riyad Mahrez ra đi. Những cầu thủ này không chỉ đến Man City để lấp vào khoảng trống bị bỏ lại mà họ còn là những “linh kiện” đầy thú vị để Pep tiếp tục mày mò, nghiên cứu tạo ra một cỗ máy chiến thắng mới.

Theo báo giới Anh, Man City đã chấp nhận trả cho RB Leipzig số tiền hơn 100 triệu bảng để có được chữ ký của hậu vệ Josko Gvardiol. Số tiền chuyển nhượng này sẽ biến trung vệ sinh năm 2002 trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, phá kỷ lục 80 triệu bảng mà Manchester United bỏ ra để mua Harry Maguire năm 2019. Gvardiol nổi lên từ World Cup 2022, góp công lớn đưa đội tuyển Croatia đến vị trí thứ 3 chung cuộc. Sự có mặt của hậu vệ trẻ này sẽ mở đường cho Kyle Walker và Aymeric Laporte chia tay sân Etihad.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-city-va-cong-cuoc-tai-thiet-doi-hinh-sau-cu-an-ba-lich-su-post463983.html