Man City gặp khó khi Haaland sa sút

Erling Haaland đang có phong độ ghi bàn kém cỏi ở cả Câu lạc bộ (CLB) Man City lẫn đội tuyển quốc gia. Việc Haaland sa sút khiến người hâm mộ Man City lo lắng, vì nó ảnh hưởng đến việc bảo vệ ngôi vương tại 3 đấu trường của CLB này.

Erling Haaland đang có phong độ không tốt. ẢNH: GETTY

* Haaland gây thất vọng liên tiếp

Phong độ của Haaland đi xuống kể từ khi anh trở lại sau chấn thương. Cụ thể, trong năm 2024, Haaland ghi được 10 bàn trong 13 trận đấu ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Hiệu suất ghi bàn như vậy là không tệ với mọi tiền đạo, nhưng 5 bàn trong số đó anh ghi vào lưới đối thủ yếu Luton Town ở FA Cup. Tức chân sút 23 tuổi chỉ ghi 5 bàn/12 trận đấu còn lại, một sự đi xuống so với những gì Haaland làm được trong màu áo của Man City ở mùa giải trước.

Vì vậy, việc các giải đấu tạm dừng để nhường chỗ cho tuần lễ FIFA Day với các trận giao hữu quốc tế là cơ hội để Haaland lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, thay vì trở thành đầu tàu đưa đội tuyển Na Uy giành chiến thắng, Haaland lại tiếp tục gây thất vọng. Trước đội tuyển Cezch không quá mạnh, màn trình diễn của Haaland thật sự đáng thất vọng khi anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, tung ra 3 cú sút nhưng chỉ có một lần đưa bóng đi trúng đích và để mất bóng 11 lần. Màn trình diễn đó khiến anh phải nhận điểm 6.3 từ trang thống kê sofascore.com (thấp nhất trận đấu) và bị lu mờ trước người đàn em Oscar Bobb.

Để thua trong một trận đấu giao hữu không phải chuyện quá nghiêm trọng nhưng màn trình diễn yếu kém của Haaland mới là vấn đề người hâm mộ lưu tâm. Rõ ràng, chấn thương Haaland mắc phải vào cuối năm 2023 đang ảnh hưởng đến khả năng săn bàn của anh, thậm chí có nguồn tin cho rằng anh đã tái phát chấn thương.

* Cơ hội cho Arsenal, Liverpool và Real Madrid

Dù chưa chắc chắn Haaland có bị chấn thương hay không nhưng việc anh liên tiếp có những màn trình diễn gây thất vọng chính là tin vui cho các đối thủ như: Arsenal, Liverpool hay Real Madrid.

Tại Giải Ngoại hạng Anh, thế “tam mã” tranh tài trên đường đua vô địch đang gay gắt, hiện Arsenal đang cùng Liverpool san sẻ ngôi đầu khi có cùng 64 điểm, nhiều hơn Man City 1 điểm. Khoảng cách giữa các đội hiện rất sát sao, nếu Man City mất cây săn bàn chủ lực như Haaland trong thời gian tới sẽ là cơ hội tốt cho “Pháo thủ” lẫn The Kop tăng tốc. Đặc biệt là Arsenal, cuối tuần này “Pháo thủ” sẽ đến làm khách trên sân Man City trong bối cảnh sức mạnh của đội chủ nhà suy yếu vì vắng nhiều trụ cột như: Kevin de Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealish và nếu mất thêm Haaland sẽ khiến khả năng giành điểm của Man City giảm đi rất nhiều.

Trong khi đó, tại tứ kết Champions League, Man City sẽ có trận đại chiến với Real Madrid. Ở mùa giải trước, dù không ghi bàn trong cả 2 lượt đối đầu với Real nhưng Haaland với khả năng tì đè, càn lướt mạnh mẽ đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Real. Thậm chí, HLV Ancelotti còn phải cắt cử đến 2 người theo kèm tiền đạo người Na Uy, từ đó để lỏng các cầu thủ siêu hạng khác như De Bruyne hay Bernando Silva. Do đó, nếu Haaland gặp chấn thương hay không thể tìm lại phong độ đỉnh cao sẽ giúp Real dễ thở hơn rất nhiều trong trận đại chiến với Man City sắp tới.

Mùa giải 2023-2024, dù chưa có phong độ tốt nhất nhưng Haaland vẫn đang sắm vai “cây săn bàn” chủ lực của Man City. Nếu tiền đạo này gặp chấn thương, đó sẽ là thảm họa với Man City khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/man-city-gap-kho-khi-haaland-sa-sut-77251d2/