Man City đại chiến Chelsea: Siêu kinh điển nước Anh

Trận đại chiến trên sân Etihad thứ Bảy tới đây không chỉ là cuộc đấu đơn thuần giữa 2 đội cạnh tranh ngôi vô địch mà nó xứng đáng trở thành Siêu kinh điển của Premier League thời điểm này.

Video trận Chelsea - Tottenham ở vòng 13 NHA:

Hai ứng viên vô địch nặng ký nhất

Chelsea đang là đội bóng tạo ra nhiều ấn tượng nhất. Mùa giải trước “The Blues” như một mớ hỗn độn, Mourinho bị đẩy ra đường không thương tiếc, các cầu thủ mất đoàn kết và không chiến đấu vì mục đích chung. Kết quả nhà đương kim vô địch thời điểm đó kết thúc mùa giải cùng vị trí thứ 10, nhận 12 thất bại cùng 53 bàn thua.

Man City và Chelsea được đánh giá cao nhất ở cuộc đua vô địch

Thế nhưng, chỉ sau vài tháng Antonio Conte xuất hiện tất cả đã thay đổi. Chelsea lột xác hoàn toàn và đang trình diễn lối chơi đáng xem bậc nhất Premier League. Người hâm mộ thấy được sự toàn diện trong lối chơi của “The Blues”. Họ đã thắng liên tiếp 7 trận vừa qua, thắng 10/13 trận từ đầu mùa, sở hữu hàng thủ tốt nhất (10 bàn thua) và hàng công nguy hiểm thứ 2 giải đấu (29 bàn thắng). Hiện tại, không ai xứng đáng hơn Chelsea ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Man City cũng thay mới huấn luyện viên mùa giải này. Guardiola đã tiếp quản đội bóng và lập tức phủ bóng lối chơi tiki-taka sở trường. “The Citizens” khởi đầu mùa giải bằng 10 chiến thắng liên tiếp. Hiện tại có thể Man City không còn duy trì được mức độ nguy hiểm khi mà không thắng 3/4 trận sân nhà và gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ chơi rắn song họ vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Gần như tất cả nhà cái uy tín tại Anh đều cho rằng Man City là ứng viên vô địch nặng ký nhất (tỷ lệ dao động 1 ăn 2 hoặc 8 ăn 15). Ngoài ra, trong tay HLV Guardiola sở hữu đội hình dày và chất lượng. Mùa Đông tới đây, họ có thêm Gabriel Jesus để tăng cường hàng công. Bởi vậy, với cuộc đua đường dài, khốc liệt như Premier League, yếu tố lực lượng quyết định phần lớn khả năng thành công.

Chung sức cứu bóng đá Anh

Với nhiều người hâm mộ cũng như các chuyên gia, Man City và Chelsea là những đội bóng đáng ghét nhất nước Anh. Hai đội bóng này không ngần ngại theo đuổi chính sách dùng tiền mua danh hiệu. Dưới sự bảo trợ tài chính Roman Abramovich và Sheikh Mansour, Chelsea cũng như Man City đã phần nào vượt mặt những thế lực cũ để tạo dựng vị thế riêng tại Premier League.

Sheikh Mansour và Roman Abramovich góp phần thay đổi bóng đá Anh

Kể từ thời điểm Abramovich mua lại Chelsea năm 2003 đến nay, đội bóng này đã có 4 chức vô địch ngoại hạng Anh, 1 lần đăng quang Champions League và giành 1 danh hiệu tại Europa League. Trong khi đó, Man City cũng đã 2 lần vô địch nước Anh dưới triều đại của giới chủ Ả rập (2011/12, 2013/14). Như vậy, trong 14 năm qua Chelsea và Man City đã thâu tóm gần một nửa danh hiệu tại giải ngoại hạng.

Con số này đã giúp bản đồ bóng đá Anh được phân bổ lại hài hòa hơn. Trước khi Chelsea theo đuổi chính sách kim tiền cùng Abramovich, Premier League dường như là sân chơi riêng của MU và Arsenal. Hai đội bóng này đã thay nhau vô địch 10/11 mùa giải (Blackburn lên ngôi mùa 1994/95). Ngoài ra, nó cũng bắt nguồn cho làn sóng đầu tư mạnh mẽ ở các đội bóng khác.

Hiện tại Premier League được đánh giá hấp dẫn nhất bởi tính cạnh tranh khốc liệt. Liverpool, Tottenham hay cả Leicester cũng sẵn sàng bỏ ra những khoản chi tiêu khổng lồ trước mỗi mùa giải để theo đuổi tham vọng đăng quang. Chelsea và Man City đã cùng nhau tạo ra cú hích lớn cho giải ngoại hạng không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn về tài chính khi liên tiếp phá kỷ lục về giá trị bản quyền truyền hình.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-dai-chien-chelsea-sieu-kinh-dien-nuoc-anh-c9a473775.html