Mâm cỗ Tết ở Đường Lâm không thể thiếu gà mía, canh bóng, cá kho

Các Đại sứ, khách quốc tế từ một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, sinh viên quốc tế cùng đông đảo du khách đã có dịp trải nghiệm không gian tết cổ truyền ở Đường Lâm.

Trong hai ngày cuối tuần (20-21/2), Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch Hà Nội tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề "Tết Làng Việt" chào Xuân Giáp Thìn 2024 tại Làng cổ Đường Lâm với nhiều hoạt động hấp dẫn. Sự kiện thường niên được tổ chức lần thứ ba này đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tết Làng Việt không chỉ góp phần giới thiệu văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế mà còn là cách để giữ gìn truyền thống cho các thế hệ mai sau. Trong ảnh là tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc tại sân đình Mông Phụ.

Các tiết mục biểu diễn truyền thống đã tạo không khí hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến thưởng lãm.

Sự kiện góp phần tạo hiệu ứng kích cầu du lịch Làng cổ Đường Lâm nói riêng và thị xã Sơn Tây nói chung, để đón khách tới tham quan, du lịch, trải nghiệm văn hóa ngày Tết và Xuân Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Du khách quốc tế xếp hàng xin chữ ông Đồ, một trong những nét đẹp đầu Xuân của người Việt.

Những vị khách quốc tế kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình xin chữ.

Các sinh viên quốc tế đã có dịp tìm hiểu về ẩm thực ngày Tết ở Việt Nam, đặc biệt là cách gói bánh Chưng và được người dân địa phương hướng dẫn gói bánh.

Mâm cỗ Tết của người làng Đường Lâm không thể thiếu gà mía, cá kho, canh bóng...

Món ngon được bày bán khắp nơi trong chợ quê làng cổ.

Du khách đến với lễ hội được trải nghiệm trò chơi dân gian truyền thống như chọi gà, bắt chạch trong chum, bịt mắt đập niêu...

Giới trẻ háo hức khi được trải nghiệm các hình thức văn hóa cộng đồng truyền thống như nhảy sạp.

Nhóm du khách Nhật Bản tìm hiểu và trải nghiệm làm tranh Đông Hồ tại lễ hội.

Nghệ nhân của làng nghề tranh dân gian Đông Hồ đến từ Bắc Ninh.

Nghệ nhân Lê Văn Tuy của làng nghề làm nón Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết làng nghề giờ chỉ còn 1/3 số hộ duy trì được nghề truyền thống.

Một góc Tò He dành cho các em nhỏ.

Các nghệ nhân của Đường Lâm trực tiếp biểu diễn làm kẹo lạc trong không gian lễ hội.

Du khách quốc tế thích thú khi được giới thiệu về tập tục thả cá chép dịp lễ ông Công ông Táo của Việt Nam và trải nghiệm thả cá.

Du khách quốc tế và Việt Nam thưởng thức múa rối nước.

Nam diễn viên, MC người Mỹ, Đại sứ hình ảnh của Câu lạc bộ Du lịch thủ đô Charlie Win chia sẻ: "Dù ở Hà Nội đã 13 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới Đường Lâm. Việc tái hiện các phong tục cổ truyền, các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc riêng của Đường Lâm và Việt Nam đã cho tôi nhiều cảm xúc cùng ấn tượng đặc biệt. Với tư cách là một đại sứ hình ảnh của Câu lạc bộ Du lịch thủ đô, tôi sẽ cố gắng lan tỏa, quảng bá hình ảnh đẹp và những nét văn hóa khác biệt của của Làng cổ Đường Lâm cũng như Du lịch Hà Nội đến với bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa".

Du khách quốc tế sau một ngày trải nghiệm không gian Tết cổ truyền Việt Nam còn được tặng quà trước khi ra về.

Theo Vietnam+

Nguồn Znews: https://znews.vn/mam-co-tet-o-duong-lam-khong-the-thieu-ga-mia-canh-bong-ca-kho-post1456069.html