Malaysia xem xét lại quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Phía Malaysia cho hay dù đã được thông báo về tiến trình điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam, đại sứ Triều Tiên vẫn tiếp tục "cố chấp" với những cáo buộc chống lại Kuala Lumpur.

"Ngài đại sứ đã được thông báo về quá trình thực thi pháp luật nhưng ông ấy vẫn tiếp tục cố chấp và đưa ra những cáo buộc chống lại chính phủ của chúng tôi", Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Seri Anifah Aman nói về Đại sứ Triều Tiên Kang Chol.

Theo The Star, ông Anifah cũng gửi một lời cảnh báo ngầm tới Bình Nhưỡng. Chính sách đối ngoại của Malaysia luôn luôn dựa trên mối quan hệ thân thiện với các quốc gia, song Kuala Lumpur hy vọng thiện chí của họ được các quốc gia đáp lại, ông cho biết trong cuộc họp báo ở Wisma Putra hôm nay.

"Ngài đại sứ phải hiểu và nhận ra thiện chí, tình cảm của không chỉ chính phủ mà cả người dân Malaysia", ông Anifah nói. "Trong vai trò người đại diện của Triều Tiên, ông ấy nên thể hiện sự tin tưởng đối với chính phủ Malaysia".

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Seri Anifah Aman. Ảnh: The Star.

Trước đó, Phó thủ tướng Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi cho hay ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao trình một bản đánh giá về quan hệ ngoại giao Malaysia - Triều Tiên để Nội các xem xét lại về mối quan hệ này.

Động thái này diễn ra sau những tuyên bố "khiếm nhã về mặt ngoại giao" của Đại sứ Triều Tiên Kang Chol, theo đó Kuala Lumpur cấu kết với Hàn Quốc để chống lại Bình Nhưỡng trong vụ ông Kim Jong Nam chết hôm 13/2.

"Chúng tôi hy vọng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ được duy trì, nhưng đồng thời (Triều Tiên) cũng cần tôn trọng luật pháp và tính chuyên nghiệp của các chuyên gia của chúng tôi".

Trong một diễn biến liên quan đến việc điều tra chất độc vừa được tìm thấy trên thi thể ông Kim Jong Nam, Straits Times dẫn lời Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Baka cho biết một trong hai nữ nghi phạm có dấu hiệu tiếp xúc với chất độc thần kinh VX.

"Cô ấy đã nôn mửa do có tiếp xúc với chất này", ông Khalid khẳng định. Tuy nhiên, đại diện cảnh sát Malaysia từ chối cho biết người này là ai trong số hai nữ nghi phạm đã bị bắt vào tuần trước.

Hai nữ nghi phạm được cho đã trực tiếp tấn công ông Kim Jong Nam tại sân bay ngày 13/2. Ảnh: The Star.

Chuyên gia đã được cử đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 nhằm tẩy độc các khu vực mà những nghi phạm bị bắt đi qua trong ngày 13/2. Sự nguy hiểm của khí VX là đặc tính không mùi, không vị và nạn nhân có thể không biết mình bị nhiễm độc sau khi tiếp xúc.

Trước đó, Malaysia tuyên bố tìm thấy chất độc thần kinh VX trong thi thể của ông Kim Jong Nam, người đã qua đời ngày 13/2 sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2.

Nhà chức trách đang tích cực truy tìm nguồn gốc xuất xứ của loại chất kịch độc này. Quá trình điều tra có thể gặp khó khăn vì lượng VX không nhiều và khó lần ra dấu vết.

Cảnh sát Malaysia đang giam giữ 3 nghi phạm và truy nã 6 người đàn ông khác trong quá trình điều tra. Trong 3 nghi phạm đang bị giam, có hai phụ nữ được cho đã trực tiếp tấn công ông Kim Jong Nam tại sân bay.

Thế Long - Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-xem-xet-lai-quan-he-ngoai-giao-voi-trieu-tien-post723328.html