Malaysia từ bỏ dự luật chống ô nhiễm không khí xuyên biên giới

Singapore thông qua luật chống ô nhiễm không khí xuyên biên giới, trong đó quy định người gây ra khói mù phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Tuy nhiên, Malaysia không thúc đẩy dự luật tương tự.

Malaysia từ bỏ dự luật chống ô nhiễm không khí xuyên biên giới. (Nguồn: Reuters)

Bộ Môi trường Malaysia thông báo nước này đã từ bỏ kế hoạch xây dựng Dự luật Chống Không khí Ô nhiễm Xuyên Biên giới, do những khó khăn trong việc thu thập thông tin cần thiết cho mục đích truy tố.

Vào mùa khô hằng năm, việc đốt rừng phát quang tại các đồn điền trồng cọ, làm giấy ở Indonesia đã gây ra lớp khói bụi che phủ bầu trời ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Singapore, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng cũng như làm gián đoạn hoạt động di chuyển và du lịch.

Nhằm ngăn chặn vấn nạn này, hồi năm 2014, Singapore đã thông qua Luật Chống Ô nhiễm Không khí Xuyên Biên giới, trong đó quy định những người gây ra khói mù phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời Quốc hội Malaysia ngày 6/11, Bộ Môi trường nước này cho biết sẽ không thúc đẩy dự luật tương tự do những khó khăn trong việc thực thi. Lý giải cho quyết định trên, Bộ Môi trường nêu rõ việc tiếp cận ngoại giao thông qua đàm phán là cách tốt hơn để cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến khói mù xuyên biên giới.

Bộ này nhấn mạnh cần có thông tin đầy đủ như vị trí trên bản đồ, tọa độ, thông tin về chủ đất cũng như công ty hoạt động tại địa điểm đốt rừng phát quang để có thể thực thi dự luật ô nhiễm không khí xuyên biên giới.

Tuy nhiên, đây là những thông tin khó có thể tiếp cận bởi có liên quan đến vấn đề bí mật, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Indonesia đã cam kết có biện pháp giải quyết khói mù lan sang các nước láng giềng, song tình trạng này vẫn tiếp diễn vào mỗi mùa khô.

Tháng trước, Malaysia đã kêu gọi Indonesia và Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có hành động can thiệp khi chất lượng không khí tại nước này ở mức nghiêm trọng.

Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cho rằng Luật Khói mù Xuyên Biên giới là biện pháp để ngăn chặn và có thể xác định những công ty đốt rừng phát quang.

Tổ chức này cho rằng kể từ khi Singapore ban hành Luật Chống Khói mù Xuyên Quốc gia, chưa có cá nhân hay tổ chức nào bị phạt hoặc bị kiện, song điều này không có nghĩa đạo luật trên không hiệu quả bởi một số công ty đã bị điều tra do liên quan đến cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-tu-bo-du-luat-chong-o-nhiem-khong-khi-xuyen-bien-gioi/906460.vnp