Malaysia, Thái Lan tham gia tập trận hải quân lớn

Theo tin nước ngoài, lần đầu tiên Malaysia và Thái Lan tham gia cuộc tập trận hải quân lớn do Mỹ đứng đầu tại Thái Bình Dương, trong đó 20.000 quân từ 13 nước diễn tập phối hợp đối phó với khủng hoảng.

Được biết đến là cuộc tập trận quốc tế lớn nhất, Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) bắt đầu được tiến hành từ năm 1971 và diễn ra hai năm một lần. Cuộc diễn tập năm nay đã mở màn từ ngày 23/6 ở vùng biển ngoài khơi đảo Hawaii và dự kiến kéo dài sáu tuần. Tổng cộng có hơn 150 máy bay, 34 chiến hạm và 5 tàu ngầm tham gia cuộc tập trận này. Theo Hạm đội 3 Hải quân Mỹ - đơn vị điều phối cuộc tập trận, năm nay lần đầu tiên các nước Colombia, Pháp, Malaysia và Thái Lan tham gia RIMPAC. Các nước tham gia trước đó gồm Australia, Canada, Chile, Indonexia, Nhật Bản, Hà Lan, Peru, Singapore và Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có ba quan sát viên là Brazil, Ấn Độ và New Zealand. Đại úy Hải quân Mỹ Paul McKeon chỉ huy RIMPAC cho biết cuộc tập trận sẽ cho phép những nước tham gia nhanh chóng trở thành một phần của một tổ chức đa quốc gia trong trường hợp xảy ra sự cố khủng hoảng bất ngờ. Năm nay, Thái Lan đăng cai cuộc tập trận Hổ Mang Vàng. Malaysia vừa thông báo cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/malaysia-thai-lan-tham-gia-tap-tran-hai-quan-lon/20106/50558.vnplus