Malaysia tăng tuyển lao động nước ngoài cho dệt may, thợ kim hoàn và cắt tóc

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã ký phê duyệt một phần đề án tuyển dụng lao động nước ngoài, liên quan đến các lĩnh vực dệt may, thợ kim hoàn và cắt tóc.

Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung lao động, ngày 4/9, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã ký phê duyệt một phần đề án tuyển dụng lao động nước ngoài, liên quan đến các lĩnh vực dệt may, thợ kim hoàn và cắt tóc.

Phát biểu với báo giới, sau khi điều hành chương trình Kinh doanh bền vững, Thủ tướng Anwar giải thích, ông chỉ phê duyệt một phần đề án tuyển dụng là vì thanh niên địa phương phải được đào tạo để lấp chỗ trống trong ba lĩnh vực nói trên trong thời gian tới, đồng thời khẳng định việc đào tạo nghề phải được phối hợp giữa các bộ ban ngành liên quan và phải được trao cho giới trẻ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực V. Sivakumar cho biết, Malaysia hiện cần khoảng 15.000 lao động nước ngoài cho các lĩnh vực dệt may, thợ kim hoàn và cắt tóc. Ba ngành này đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trong vài năm qua sau khi việc tuyển dụng bị đóng băng do đại dịch COVID-19. Ông khẳng định, mặc dù bộ đã có rất nhiều nỗ lực để thu hút người dân địa phương làm việc trong các lĩnh vực này, nhưng người sử dụng lao động vẫn gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong việc tuyển dụng. Do vậy, Malaysia có nhu cầu cao về lực lượng lao động trong ba lĩnh vực này.

Thủ tướng Anwar Ibrahim đồng thời cũng là Bộ trưởng Tài chính của Malaysia. Ngay từ năm 1991, ông đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính cho đến năm 1998. Trong giai đoạn này, nền kinh tế của Malaysia phát triển mạnh với thặng dư ngân sách trong vài năm liền. Malaysia cũng tận hưởng một kỷ nguyên thịnh vượng và tăng trưởng chưa từng có, điều này đã khiến Tạp chí tài chính nổi tiếng Euromoney vinh danh ông là “Bộ trưởng tài chính hàng đầu”, và vào năm 1996 tạp chí Asiamoney đã trao tặng ông danh hiệu “Bộ trưởng tài chính của năm”./.

Hằng Linh (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/malaysia-tang-tuyen-lao-dong-nuoc-ngoai-cho-det-may-tho-kim-hoan-va-cat-toc/305255.html