Malaysia siết chặt hơn việc đi lại và kinh doanh ở Kuala Lumpur

Ngày 1/7, Malaysia thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn về đi lại và hoạt động kinh doanh tại thủ đô Kuala Lumpur và bang lân cận Selangor trong bối cảnh số ca nhiễm mới chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 29/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 29/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ trưởng an ninh Malaysia Ismail Sabri Yaakob, thủ đô Kuala Lumpur và một vài khu vực ở bang Selangor sẽ bị áp đặt các biện pháp siết chặt hơn từ ngày 3/7 và kéo dài trong 2 tuần. Chỉ có các hoạt động kinh doanh thiết yếu, trong đó có các nhà máy sản xuất lương thực và những đồ thiết yếu hằng ngày được phép hoạt động.

Tuần trước, Malaysia đã kéo dài lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết các biện pháp hạn chế sẽ không được nới lỏng cho đến khi số ca nhiễm giảm xuống dưới 4.000 ca/ngày.

Quốc gia Đông Nam Á này ngày 1/7 ghi nhận thêm 6.988 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 758.967 ca và 5.254 ca tử vong.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán với các nước láng giềng để mở lại 11 cửa khẩu nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới vốn đã có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 1/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết việc mở lại thêm nhiều trạm kiểm soát biên giới sẽ giúp thúc đẩy hoạt động mậu biên trong những tháng còn lại của năm nay.

Thái Lan hiện có 97 trạm kiểm soát biên giới, trong đó 51 trạm vẫn bị đóng cửa do sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Theo ông Jurin, trong số 11 trạm kiểm soát biên giới được đưa vào các cuộc đàm phán có trạm kiểm soát Chaem Pong ở tỉnh Chiang Mai; trạm kiểm soát biên giới Chiang Khan ở tỉnh Loei, trạm kiểm soát Ban Mo và Tha Sadet ở tỉnh Nong Khai và trạm kiểm soát biên giới Buketa và Tak Bai ở tỉnh Narathiwat.

Ông Jurin dự kiến sẽ đến các trạm kiểm soát biên giới từ ngày 9-11/7 ở các tỉnh Ubon Ratchathani, Amnat Charoen và Si Sa Ket, trong khi theo dõi việc mở lại các trạm kiểm soát biên giới ở hai tỉnh Ubon Ratchathani và Mukdahan.

Ông Jurin dự báo rằng tổng thương mại xuyên biên giới của Thái Lan, kể cả thương mại quá cảnh, sẽ tăng 3-6% lên 1.400 tỷ baht (43,65 tỉ USD) trong năm nay so với 1.300 tỷ baht của năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2021, thương mại xuyên biên giới của Thái Lan (bao gồm cả thương mại quá cảnh) đạt 677,07 tỷ baht, tăng 29,15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, thương mại biên giới tăng 19,85% lên 371 tỷ baht và thương mại quá cảnh tăng 42,57% lên 306,03 tỷ baht.

Minh Châu - Ngọc Quang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/malaysia-siet-chat-hon-viec-di-lai-va-kinh-doanh-o-kuala-lumpur-20210701191844638.htm