Malaysia siết chặt an ninh trước SEA Game 29

Chỉ ít ngày nữa, Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, SEA Games 29 sẽ chính thức khởi tranh tại Malaysia. An ninh nước này đang được đặt trong tình trạng cảnh giới cao, đặc biệt ở khu vực thủ đô Kuala Lumpur.

Địa chỉ “đỏ’ ở Đông Nam Á

Malaysia sớm được cảnh báo là một trong những địa chỉ “nóng” tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) hướng tới ở khu vực Đông Nam Á. Từ đầu năm 2017, các nguồn tin tình báo cho hay IS đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới của tổ chức này tới khu vực Đông Nam Á, tập trung ở các nước như Philippines, Indonesia, Malaysia và cả Singapore.

Malaysia sẽ tăng cường an ninh đề phòng nguy cơ khủng bố tại SEA Games 29

Nguy cơ IS vươn vòi tới Đông Nam Á càng tăng lên trong thời gian gần đây, khi tổ chức này bị thất thế ở chiến trường Syria và Iraq. Chỉ từ cuối năm 2016 tới đầu năm 2017, đã có hàng loạt vụ tấn công xảy ra ở Philippines, Thái Lan hay Indonesia, với các nguồn tin điều tra đều hướng tới mối liên hệ của IS phía sau. Theo các chuyên gia chống khủng bố, có dấu hiệu cho thấy IS đang thay đổi sách lược trong khu vực. Cụ thể, IS đã song song tiến hành việc lôi kéo các nhóm khủng bố trong khu vực ủng hộ, vừa kích thích các hình thức tấn công liều chết, gây bạo loạn khu vực để qua đó thành lập “Caliphate” (vương quốc Hồi giáo) ở khu vực Đông Nam Á.

Malaysia với đặc điểm dân số chiếm số đông là người Hồi giáo, được xem là “mảnh đất” màu mỡ cho IS phát triển lực lượng. An ninh Malaysia trên thực tế xác nhận, có bằng chứng cho thấy IS đang ráo riết tuyển mộ thành viên ở nước này. Giới chức Malaysia từng chặn nhiều đối tượng tình nghi có cảm tình với IS, đang trên đường tới Syria và Iraq.

Hồi tháng 5, đại diện khu vực Đông Nam Á của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC) từng cho biết, số lượng nghi phạm khủng bố riêng trong 3 nước Philippines, Malaysia và Indonesia từ năm 2015 đến nay đã tăng gấp đôi so với những năm trước. Số vụ tấn công liên quan tới IS cũng tăng lên. Cơ quan này dự báo an ninh tại Malaysia nói riêng và khu vực Đông Nam Á sẽ trong tình trạng báo động khi khoảng 1.000 chiến binh IS có nguồn gốc ở đây trở về từ chiến trường Iraq và Syria.

Siết chặt an ninh

Tờ Newstraitstimes (NST) đưa tin, hôm 6/8 lực lượng hỗn hợp an ninh Malaysia đã bất ngờ đột kích vào khu Hồi giáo Masjid India ở Kuala Lumpur. Khoảng 400 đối tượng tình nghi đã bị bắt. Trong số này, đông nhất là người Bangladesh (144 đối tượng), Ấn Độ (55) và Pakistan (31). Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn những người bị bắt giữ ngay trong đêm 6/8. Nguồn tin NST cho hay trong số này, cảnh sát nghi ngờ có đối tượng là thành viên hoặc có mối liên hệ với IS.Theo NST, đây là một phần trong chiến dịch đảm bảo an ninh của Malaysia trước thềm SEA Games 29.

Mối nguy khủng bố thực sự là mối đe dọa đối với Malaysia, nước sẽ là chủ nhà SEA Games 29, sắp khởi tranh vào trung tuần tháng này. Theo BTC nước chủ nhà, có khoảng 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia tham gia tranh tài ở 405 phân môn của 38 môn thể thao.

Không như các đại hội trước, SEA Games 29 không có làng VĐV, các đoàn được bố trí ăn, nghỉ trong các khách sạn.

Để đảm bảo an ninh cho SEA Games 29, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, Khalid Abu Bakar cho biết, nước này sẽ huy động 12.000 nhân viên an ninh. Toàn bộ được triển khai bảo vệ an toàn ở các địa điểm thi đấu, nơi ăn nghỉ của VĐV và quan chức các đoàn trong khu vực. Ông Khalid Abu Bakar đồng thời lên tiếng trấn an khi khẳng định, Malaysia sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra đại hội. “Tôi rất hài lòng thông báo rằng, các lực lượng của tôi đã sẵn sàng”-ông Khalid Abu Bakar cho biết.

AN QUỐC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/malaysia-siet-chat-an-ninh-truoc-sea-game-29-post199858.html