Malaysia giành HCV lịch sử ở giải cầu lông vô địch thế giới

Aaron Chia và Soh Wooi Yik vượt qua cặp hạt giống số 3 Mohammad Ahsan và Hendra Setiawan 21-19, 21-14 ở chung kết đôi nam chiều 28/8 tại Nhật Bản.

Đôi vợt người Malaysia Aaron Chia và Soh Wooi Yik gặp nhiều khó khăn trong set một trước đối thủ là cặp hạt giống số 3 đến từ Indonesia. Aaron và Wooi Yik bị dẫn tới 12-18 nhưng thay đổi đấu pháp hợp lý dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên.

Hai tay vợt Malaysia liên tục phông cầu về cuối sân cho đối thủ đập. Họ phòng thủ tốt trong khi hai tay vợt Indonesia dần tỏ ra đuối sức. Aaron và Wooi Yik chỉ cho đối thủ ghi một điểm trong những diễn biến còn lại của set một, trong khi họ ghi tới 9 điểm và hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng 21-19.

 Aaron và Wooi Yik đi vào lịch sử cầu lông Malaysia. Ảnh: BWF.

Aaron và Wooi Yik đi vào lịch sử cầu lông Malaysia. Ảnh: BWF.

Đôi vợt Indonesia xuống sức trông thấy khi Setiawan đã 38 tuổi còn Ahsan 35 tuổi. Họ chỉ có thể duy trì thế trận giằng co ở nửa đầu set hai trước khi hụt hơi. Từ điểm số 9-11, cặp Indonesia liên tiếp mất điểm và thua 14-21.

Cặp hạt giống số 6 Aaron và Wooi Yik giành chức vô địch thế giới nội dung đôi nam sau 40 phút. Đây cũng là tấm HCV lịch sử của cầu lông Malaysia ở giải đấu này, dù họ là một trong những cường quốc cầu lông thế giới.

Trước đó, trong lịch sử 45 năm của giải cầu lông vô địch thế giới, Malaysia đạt thành tích tốt nhất là tấm HCB ở nội dung đơn nam và đôi nam, trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp của cựu tay vợt Lee Chong Wei khi 3 lần về nhì vào các năm 2011, 2013 và 2015.

Setiawan và Ahsan giành HCB. Tuy vậy trong sự nghiệp, hai tay vợt này đã 3 lần vô địch thế giới cùng nhau vào các năm 2013, 2015 và 2019. Setiawan còn một lần lên ngôi nữa vào năm 2007 khi đánh cặp cùng Markis Kido.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/malaysia-gianh-hcv-lich-su-o-giai-cau-long-vo-dich-the-gioi-post1349984.html