Malaysia 'dọa' bắt giữ bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên

Nhà chức trách Malaysia hôm nay (25/2) cho biết sẽ ban hành lệnh bắt giữ đối với nhà ngoại giao Triều Tiên để tiến hành thẩm vấn về vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam nếu như không sẵn sàng hợp tác với cảnh sát.

Reuters đưa tin, hồi đầu tuần, bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, ông Hyon Kwang Song, 44 tuổi, đã bị cảnh sát Malaysia liệt vào danh sách nghi phạm và mời đến thẩm vấn về cái chết của một công dân Triều Tiên mà giới chức nước này cho là anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un.

Abdul Samah Mat, cảnh sát trưởng bang Selangor cho biết: “Thời gian hợp lý sẽ được đưa ra cho nhà ngoại giao này tự nguyện ra trình báo trước khi cảnh sát có những hành động xa hơn. Nếu ông ấy không chấp hành thông báo này thì chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo đó là ban hành lệnh bắt giữ khẩn cấp từ tòa án”.

Cảnh sát Malaysia họp báo. Nguồn: Reuters

Hiện chưa rõ, một quan chức ngoại giao có thể bị giam giữ hay không vì cảnh sát cho biết ông Song có quyền miễn trừ ngoại giao.

Bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên được cho là đã giúp đỡ các nghi phạm mang quốc tịch Triều Tiên lên máy bay về nước ngay sau khi gây ra vụ tấn công vào ngày 13/2.

Trước đó, Malaysia đã xác định 8 nghi phạm mang quốc tịch Triều Tiên được cho có liên quan trực tiếp tới vụ việc. Bốn người trong số này có thể đã về nước.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào đối với yêu cầu thẩm vấn hai nghi phạm Triều Tiên ở Malaysia, trong đó gồm một nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán và một nhân viên hãng hàng không Air Koryo.

Nhà chức trách Malaysia đang tích cực truy tìm nguồn gốc xuất xứ của chất kịch độc VX được tìm thấy trong thi thể cư dân Triều Tiên bị sát hại. Quá trình điều tra có thể gặp khó khăn vì lượng VX không nhiều và khó lần ra dấu vết.

Cảnh sát trưởng Samah cũng cho biết giới chức đã lục soát một căn hộ ở ngoại ô Kuala Lumpur hồi đầu tuần. Các nhà điều tra đang truy tìm dấu vết của hóa chất tại căn hộ này. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm kiếm chất độc tại những địa điểm mà các nghi phạm có thể đã tới.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/malaysia-doa-bat-giu-bi-thu-thu-hai-dai-su-quan-trieu-tien-post221849.info