Malaysia đặt mục tiêu đứng đầu bảng Huy chương SEA Games 29

Mục tiêu của nước chủ nhà Malaysia là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 111 HCV SEA Games 29 diễn ra từ 19 đến 30-8.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Khairy Jamaluddin đã công bố mục tiêu này cho đoàn VĐV nước chủ nhà tại trung tâm hội nghị quốc tế Putrajaya.

SEA Games 29 có 38 môn thi đấu với 405 bộ huy chương. Con số 111 chính là số HCV mà đoàn Malaysia đã giành được tại SEA Games 2001 diễn ra ở Kuala Lumpur. Đó cũng là lần đầu tiên Malaysia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở một kỳ SEA Games kể từ năm 1959. SEA Games 2001 có tổng số 391 bộ huy chương của 32 môn thi đấu.

Ông Khairy cho biết, nước chủ nhà đưa ra con số 111 HCV sau khi phân tích khả năng của các VĐV cũng như mục tiêu do các liên đoàn thể thao nước này đặt ra.

Thế mạnh của đoàn Malaysia ở các môn điền kinh, thể thao dưới nước, bowling, xe đạp, thể dục tự do, karate, đua thuyền, silat…

Ông Khairy cho biết thêm, Para Games sẽ diễn ra từ 17 đến 23-9 và đặt mục tiêu xếp thứ nhì bảng tổng sắp huy chương với 103 HCV trong tổng số 479 nội dung thi đấu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/33754802-malaysia-dat-muc-tieu-dung-dau-bang-huy-chuong-sea-games-29.html