Mai Sơn phấn đấu thêm nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, huyện Mai Sơn đã tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thầy và trò Trường tiểu học thị trấn Hát Lót trong giờ Tin học.

Tháng 12/2023, Trường tiểu học và THCS Chiềng Ve được công nhận trường chuẩn mức độ 1. Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn đầu tư của nhà nước và huy động xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp và vận động phụ huynh học sinh đóng góp trên 2 tỷ đồng, nhà trường đã sửa chữa nhà 2 tầng, 8 phòng học; 2 nhà cấp 4, gồm 10 phòng học và các phòng chức năng tại điểm trường trung tâm.

Thầy giáo Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Chiềng Ve, cho biết: năm học 2023-2024, Trường có 23 lớp, 525 học sinh; 43 cán bộ, giáo viên, 100% số giáo viên có trình độ chuẩn, trên chuẩn. Về cơ sở vật chất, có 34% phòng học kiên cố; các phòng học bộ môn, phòng chức năng, với thiết bị dạy học đầy đủ, đảm bảo phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường. Học kỳ 1, có trên 99% học sinh ra lớp, 35% số học sinh khá, giỏi.

Còn tại Trường tiểu học thị trấn Hát Lót được các cấp, ngành kiểm tra, đánh giá hoàn thành tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Thầy giáo Hoàng Minh Tú, Hiệu trưởng, nói: Trường được đầu tư xây dựng hoàn thiện tất cả hạng mục đạt chuẩn, với 100% số phòng học kiên cố, đầy đủ các phòng học chức năng, như âm nhạc, tin học, tiếng Anh, thư viện, phòng y tế; 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Có 90% số giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp; 100% số giáo viên sử dụng, khai thác Internet phục vụ dạy học; trên 80% số tiết dạy có ứng dụng công nghệ phục vụ giảng dạy.

Đến cuối năm 2023, huyện Mai Sơn có 42/63 đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, vượt 8,6% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, 15 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS, 18 trường TH-THCS và 4 trường THPT. Có 32 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Huyện Mai Sơn nằm trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Năm học 2022-2023, có 145 học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, 71 học sinh đạt giải cấp THPT. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 99,6%...

Ông Nguyễn Vĩnh Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, thông tin: Phòng đã tham mưu cho huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục; huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất trường học; rà soát, ưu tiên kinh phí đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng nhu cầu hạng mục còn thiếu. Từ năm 2021 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, huyện đã đầu tư trên 14 tỷ đồng xây mới 2 nhà, 4 phòng học và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng 18 phòng học, các công trình phụ trợ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. Chỉ đạo các trường đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của từng ngành học, bậc học; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng trường học; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kiểm tra chuyên môn; tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục theo quy định đối với trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục, huyện Mai Sơn rà soát lại các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, đặc biệt là tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Ưu tiên nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến hết năm 2025, công nhận mới thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì công nhận lại 11 trường.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/mai-son-phan-dau-them-nhieu-truong-hoc-dat-chuan-quoc-gia-rEIQulAIg.html