Mai Hiếu Linh giành HCV nội dung cờ Chớp ở Giải cờ Vua trẻ châu Á 2023

Kỳ thủ Mai Hiếu Linh (14 tuổi) là con gái của cựu cua-rơ số 1 Việt Nam - Mai Công Hiếu đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch nội dung cờ Chớp tại giải cờ Vua trẻ châu Á 2023 diễn ra tại UAE.

Giải cờ Vua trẻ châu Á 2023 diễn ra từ ngày 12 - 22/12 tại Al Ain (UAE) với sự tham gia tranh tài của các kỳ thủ đến từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các vận động viên tranh tài 3 nội dung gồm: cờ tiêu chuẩn, cờ Nhanh và cờ Chớp các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Đội tuyển trẻ cờ Vua Việt Nam cử 48 kỳ thủ tham dự giải đấu và tham gia đầy đủ các nhóm tuổi.

Ở nội dung cờ Chớp kết thúc đêm 17/12, các kỳ thủ trẻ của Việt Nam đoạt 3 huy chương vàng do công của Mai Hiếu Linh ở lứa tuổi U14 nữ, Đinh Nho Kiệt lứa tuổi U14 nam và Nguyễn Quốc Hy ở lứa tuổi U18 nam. Trong đó, Mai HIếu Linh, cô con gái út của cặp vợ chồng cựu tuyển thủ xe đạp nổi tiếng Mai Công Hiếu - Vũ Hồng Thủy ghi dấu ấn khi lần đầu tiên chạm tay vào tấm huy chương vàng cá nhân ở giải châu lục.

Mai Hiếu Linh giành HCV nội dung cờ Chớp tại bảng U14 nữ giải vô địch trẻ châu Á 2023. Ảnh: hanoimoi

Sau 9 ván thi đấu, Hiếu Linh giành tổng 8,5 điểm qua đó xếp thứ nhất và giành huy chương vàng tại bảng U14 nữ. Đáng ghi nhận về kết quả thi đấu là việc Hiếu Linh toàn thắng trong 8 trận, hòa 1 trận để đạt được kết quả trên. Xếp hạng nhì và ba ngay sau Hiếu Linh lần lượt là các kỳ thủ Kaliakhmet Elnaz (Kazakhstan, 8 điểm) và Mohamadi Niyousha (Iran, 7 điểm).

Mai Hiếu Linh quê Đồng Tháp, làm quen với cờ Vua từ năm 4 tuổi và theo đuổi đam mê trong suốt 10 năm qua. Cô từng có thời gian làm học trò của huấn luyện viên Đào Thiên Bảo, là anh trai của cựu số 1 cờ Vua Việt Nam - Đào Thiên Hải. Mai Hiếu Linh tiết lộ lý do cô không theo môn đua Xe đạp của ba mẹ vì thấy môn thể thao này khổ cực.

Mai Hiếu Linh cho biết, để tham dự giải cờ Vua vô địch trẻ châu Á lần này, em phải xin phép nhà trường nghỉ học. Thời gian thi đấu giải trùng với thi học kỳ 1 nên em cũng xin hoãn thi để "săn" tấm huy chương vàng châu Á và được đền đáp xứng đáng.

Cùng trong ngày thi đấu tại nội dung cờ Chớp, đoàn Việt Nam có thêm huy chương bạc bảng U16 nữ của kỳ thủ Nguyễn Bình Vy, huy chương bạc bảng U18 nữ của kỳ thủ Lương Hoàng Tú Linh và huy chương đồng bảng U18 nữ của kỳ thủ Vương Quỳnh Anh.

Với các kỳ thủ nam, cờ Vua trẻ Việt Nam thi đấu khá khởi sắc với nội dung cờ Chớp. Tại bảng U14, kỳ thủ Đinh Nho Kiệt chơi hiệu quả để khép lại 9 ván đấu bằng vị trí số 1 cùng tấm huy chương đồng khi đạt tổng 8 điểm. Nho Kiệt có 7 ván thắng cùn 2 ván hòa nên giữ được điểm số cao nhất để giành ngôi vô địch. Cùng niềm vui vô địch như Nho Kiệt còn có kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy.

Thi đấu bảng U18 nam, Quốc Hy đã gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ kỳ thủ Sharipov Davron trong cuộc đua tìm vị trí số 1. Hai kỳ thủ cùng khép lại nội dung với tổng 7 điểm tuy nhiên Quốc Hy đứng số 1 do có chỉ số phụ tốt hơn còn Sharipov Davron xếp hạng nhì. Thi đấu tại bảng này, Đầu Khương Duy giành được huy chương đồng nội dung cờ Chớp nam sau khi đạt tổng 6,5 điểm.

Ở một số kết quả khác, đội tuyển trẻ Việt Nam có huy chương bạc bảng U8 của Nguyễn Xuân Phương, huy chương đồng bảng U16 của Bành Gia Huy. Tại nội dung cờ Nhanh trước đó, các kỳ thủ trẻ Việt Nam giành được 1 tấm huy chương vàng. Sau nội dung cờ Chớp, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu các ván của cờ Nhanh. Giải kéo dài đến hết ngày 22/12.

PV (t/h)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mai-hieu-linh-gianh-hcv-noi-dung-co-chop-o-giai-co-vua-tre-chau-a-2023-post277080.html