Mai anh đào nở muộn ở trung tâm Đà Lạt

Năm nay, mai anh đào tại Đà Lạt nở muộn và rải rác ở các khu vực. Vùng ngoại ô, hoa đã nở từ một tháng trước. Tuy nhiên, ở một số khu vực trung tâm thành phố, mai anh đào chỉ mới bắt đầu nở.

Anh Nguyễn Đức Hiếu, sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, cho hay năm nay mai anh đào nở sớm ở khu vực đồi chè Cầu Đất, Mộng Đào Nguyên (huyện Lạc Dương)… còn tại các tuyến phố ở trung tâm thành phố, nhiều cây vẫn chưa nở hoa. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Ghi nhận vào ngày 17-2, những cây mai anh đào trồng ven hồ Xuân Hương vẫn chưa nở hoa. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Hoa anh đào năm nay nở khá muộn và rải rác ở các khu vực. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Anh Lê Phan Trung Hiếu, chủ một homestay ở Đà Lạt, cho biết thời điểm này, mai anh đào chỉ mới bắt đầu nở tại đường Trần Hưng Đạo – con đường trồng nhiều mai anh đào tại Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Du khách nên chụp ảnh với mai anh đào từ 7:00-9:00 sáng, khi ánh nắng không quá chói. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Hằng năm, mai anh đào thường nở từ tháng 1 đến dịp cuối tháng 2 rồi tàn dần. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Một cây mai anh đào bung nở ở tuyến phố trung tâm Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/mai-anh-dao-no-muon-o-trung-tam-da-lat/