Madam Pang từ chức chủ tịch CLB Thai Port, lên chiến dịch tranh cử

Madam Pang đã không chơi thì thôi, chơi thì phải chuyên nghiệp, slogan, thông tin ra tranh cử, 'đòn hù dọa' đối thủ đều có đầy đủ.

Trong cuộc họp báo, nữ doanh nhân Nualpham Lamsam (Madam Pang), trưởng đoàn tuyển Thái Lan thông báo bà chính thức từ chức chủ tịch Thai-Port và chuyển giao CLB. Bây giờ, bà trở thành ứng viên chính thức vào ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Đó là quy chế, bởi ứng viên hay chủ tịch FAT thì không thể làm lãnh đạo CLB, nên trước mắt khi ra ứng cử. Madam Pang phải chuyển giao CLB của bà đang sở hữu là Thai Port (Cảng Thái Lan).

Đương kim Chủ tịch FAT, tướng về hưu Somyot đang rất mệt mỏi và đã từ chức. Ảnh: B.P

Giới thạo tin cho rằng, có nhiều ứng viên nhắm đến ghế chủ tịch FAT. FAT sẽ tiến hành đại hội bầu chọn chủ tịch mới vào tháng 1-2024, trong đó chính trị gia chuyển giới Pauline Ngarpring cũng là ứng viên. Tuy nhiên giới thạo tin và giới bóng đá Thái Lan bảo rằng, cuộc đua ghế chủ tịch đầu năm tới là cuộc đua... “độc mã”. Bà Pang sẽ một mình, một ngựa trên đường đua và việc bà ngồi vào ghế chủ tịch FAT chỉ còn là thời gian.

Trong cuộc họp báo ngày 4-12, Madam Pang cũng cho biết, qua kiểm tra sơ bộ có tổng cộng 60 CLB chuyên nghiệp ở các thứ hạng và bán chuyên tại Thái Lan ủng hộ bà 100%.

Một nữ doanh nhân tỉ phú, đứng đầu tập đoàn bảo hiểm Siam Insurane quả là có khác, trong cuộc họp báo, Madam Pang cũng đưa slogan tranh cử của mình: “Cùng nhau làm điều tốt hơn cho đội tuyển Thái Lan” (Better Together: Thailand Team).

Madam Pang không giấu giếm rằng hiện bà đang có những “đại cử tri” chống lưng để bà ngồi vào ghế chủ tịch FAT. Madam Pang nêu tên cụ thể những vị đứng đầu CLB mạnh chống lưng bà. Một động thái “một mũi tên trúng hai đích”, tức răn đe các ứng viên đối thủ” và thực thi mục tiêu ngồi vào ghế chủ tịch FAT.

Bà Pang nêu đích danh tên các vị chủ tịch hùng mạnh là những tỉ phú ủng hộ bà ngồi vào ghế chủ tịch FAT như chủ tịch CLB Chonburi, Pathum Utd, Muangthong Utd, Buriram Utd. Cùng các HLV lão làng như Chanvit Polchivin, cựu danh thủ huyền thoại của bóng đá Thái Lan Piyapong On-Mo, chủ tịch FAT đương nhiệm, tướng Somyot, cùng hàng trăm cái tên là những cựu danh thủ, giám đốc các trung tâm đào tạo bóng đá Thái Lan, Phó chủ tịch FAT phụ trách Futsal, ông Adisak, các vị lãnh đạo cao cấp của các CLB giàu có của bóng đá Thái Lan.

Bà Pang nêu tên cụ thể tất cả các vị trên, đó là một ẩn ý như để răn đe và thậm chí buộc các ứng viên đối thủ thấy mà nản rút lui trước đại hội vậy. Bà Pang đúng là một doanh nhân danh tiếng có khác, không chơi thì thôi, chơi thì phải bài bản.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/madam-pang-tu-chuc-chu-tich-clb-thai-port-len-chien-dich-tranh-cu-post765073.html