Macron chỉ trích truyền thông Nga, Lavrov phản ứng

Moskva gọi những lời chỉ trích của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về hai hãng tin Sputnik và RT là phản xạ quán tính của chiến dịch chống Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố những lời chỉ trích của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về hai hãng tin Sputnik và RT là phản xạ quán tính của chiến dịch chống Nga dù không có bằng chứng khẳng định sự đúng đắn của nhà lãnh đạo Pháp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

"Tôi nghĩ rằng những đánh giá này cho thấy quán tính thường thấy của chiến dịch chống Nga được gây dựng từ thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và bao trùm lên một số nước khác, kể cả ở châu Âu.

Các đối tác phương Tây chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi quán tính thụ động đó", lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời ông nhấn mạnh rằng "không có bằng chứng trong trường hợp này".

Trong buổi họp báo sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng RT và Sputnik không có quyền truy cập vào trụ sở bầu cử của ông do cáo buộc liên quan "phổ biến thông tin thất thiệt, vu khống". Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin không đồng ý với ý kiến của ông Macron về Sputnik và RT.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/macron-chi-trich-truyen-thong-nga-lavrov-phan-ung-d100486.html