Mắc bệnh thoát vị màng tủy, người đàn ông mang khối u nặng 4 kg

Ông Nguyễn Văn Giảng (62 tuổi) mắc bệnh thoát vị màng tủy, bị liệt hai chân và mang khối u nặng 4 kg. Ê kíp bác sĩ phải thực hiện ca phẫu thuật nhiều giờ để cắt bỏ khối u.

Ông Nguyễn Văn Giảng nhập viện trong tình trạng bị liệt hai chân, tiểu tiện không tự chủ, có khối u ở vùng xương cụt có kích thước 30x25 cm.

Ông Trần Văn Biên, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, cho biết bệnh viện này chẩn đoán bệnh nhân Giảng mắc bệnh thoát vị màng tủy.

Ngày 24/8, ê kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu kéo dài trong 4 giờ, cắt bỏ thành công khối u nặng 4 kg.

Khối u nặng 4kg nằm ở vùng xương cụt

Theo nhận định của ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, ca phẫu thuật nói trên khá phức tạp bởi bệnh nhân sức khỏe yếu. Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phải vá kín màng tủy để dịch tủy không bị tràn ra.

Chiều 27/8, sau khi thực hiện ca phẫu thuật 3 ngày, ông Giảng đã ngồi được và bắt đầu cử động hai chân. Được biết, nhiều năm qua ông Giảng không thể nằm ngửa vì vướng khối u sau lưng.

Dự kiến khoảng 2 tuần nữa bệnh nhân sẽ xuất viện.

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/mac-benh-thoat-vi-mang-tuy-nguoi-dan-ong-mang-khoi-u-nang-4-kg-d98734.html