'…Mà trong gian hiểm giết người không dao'

Với mưu đồ chống phá Việt Nam, những năm qua, Việt Tân đã tìm nhiều cách tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài để 'vận động dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam'. Đằng sau những cuộc gặp gỡ, 'vận động nhân quyền' này thực chất là mưu đồ gây rối an ninh trật tự, chống phá Việt Nam.

Gần đây, Việt Tân và các kênh truyền thông “lề trái” đang đẩy mạnh việc đưa tin về “cuộc vận động dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Canada” của Việt Tân. Núp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, Việt Tân tiếp tục tung ra những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình Việt Nam như: “Chính phủ muốn thúc đẩy kinh tế tri thức nhưng lại hạn chế internet… giam giữ các nhà hoạt động môi trường”, “mức độ tham nhũng và đàn áp chính trị trầm trọng”, “đó là một quốc gia có tiềm năng to lớn nhưng bị kìm hãm bởi một hệ thống độc tài”, “Hà Nội đang gây mất ổn định khu vực bằng cách lên kế hoạch tập trận với Nga, đứng về phía quân đội Myanmar và gần đây nhất là tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc để che đậy các hành vi vi phạm nhân quyền”… Trên cơ sở những luận cứ phi thực tế này, Việt Tân lộ rõ bộ mặt thật khi kêu gọi chính quyền các nước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, “bảo trợ các tù nhân lương tâm”, “hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam”…

Danh bất chính, ngôn bất thuận

Việt Tân không phải là cái tên xa lạ trên mạng xã hội. Vậy nhưng nguồn gốc, bản chất của Việt Tân thì không phải ai cũng nắm rõ. Chính vì vậy, không ít người đã bị dắt mũi, hướng lái bởi những thông tin sai trái, độc hại, xuyên tạc tình hình đất nước được tổ chức này tung ra.

Việt Tân có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, trụ sở chính đặt tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã thông báo công khai về việc Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Về nguồn gốc, đây là tổ chức do Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân chính quyền Sài Gòn cũ thành lập năm 1982. Mục đích của Việt Tân là chống phá cách mạng Việt Nam, xóa bỏ chế độ Cộng sản do Đảng lãnh đạo.

Thời điểm ban đầu, tổ chức này hoạt động với hình thức vũ trang, tiến hành tuyển mộ, huấn luyện thành viên để tung vào nội địa thực hiện hành vi khủng bố, phá hoại. Trong đó, các “chiến dịch” xâm nhập đã được thực hiện là “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3” nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa. Đồng thời, Việt Tân cũng thành lập “Đội sát thủ K9” để tiến hành khủng bố, thủ tiêu những nhà báo gốc Việt đưa tin vạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn.

Sau khi các hoạt động khủng bố, phá hoại, bạo lực vũ trang không phát huy hiệu quả, Việt Tân chuyển dần sang chống phá phi vũ trang. Núp dưới bóng dân chủ, nhân quyền, Việt Tân đã bắt tay với các thế lực thù địch để tấn công, gây sức ép, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Hiện nay, tổ chức này vẫn tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, đưa thành viên vào Việt Nam để kích động biểu tình, phá rối. Song song đó, Việt Tân cũng câu móc với các đối tượng chống phá, bất mãn, cơ hội chính trị trong nước để đào tạo về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm hình thành cơ sở trong nước.

Mà trong thì...

Mục tiêu nhất quán của cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo là “vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Sự ra đời của Nhà nước ta là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh của quần chúng nhân dân. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Chính vì vậy, nếu xóa bỏ chế độ hiện tại (như luận điệu được Việt Tân kích động) cũng đồng nghĩa với việc đạp đổ những thành quả cách mạng mà đất nước đã đạt được, xóa bỏ quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước. Sự bất ổn, khủng hoảng, bạo lực sau những “giấc mơ tự do, dân chủ” tại các quốc gia Ả rập và Bắc Phi là bài học nhãn tiền cho người nào mơ hồ, thiếu nhận thức, bị dụ hoặc bởi các yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, “phản kháng phi bạo lực”…

Thực tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các giá trị dân chủ, nhân quyền cho tất cả mọi người theo đúng quy định của pháp luật. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, môi trường chính trị - xã hội ở nước ta được giữ ổn định, là nền tảng để nhân dân có cuộc cuộc sống an toàn, ấm no, tự do, phát triển. Mọi mặt của đời sống xã hội từ kinh tế, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ cho đến phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu… đều được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, phát triển toàn diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta đang từng bước hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, quan tâm nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân. Những kết quả mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực nhân quyền đã được bạn bè quốc tế công nhận, đánh giá cao. Với đa số phiếu ủng hộ, Việt Nam lần thứ 2 trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trong “Truyện Kiều”, khi nhắc đến Hoạn Thư - kẻ vô cùng thâm độc và nham hiểm, đại thi hào Nguyễn Du mô tả: “Bề ngoài thơn thớt nói cười/Mà trong gian hiểm giết người không dao”. Ở một khía cạnh nhất định, có thể thấy Việt Tân cũng có nhiều nét khá giống với nhân vật này, dù rằng bề ngoài luôn tỏ ra thân thiện, luôn nói lời đạo lý nhưng bản chất bên trong thì vô cùng nguy hiểm.

Anh Tú

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/138368/ma-trong-gian-hiem-giet-nguoi-khong-dao