M.U: Vung tiền nhiều không đồng nghĩa với thắng lợi lớn

Ed Woodward sẽ phải nhìn nhận lại chính sách của đội bóng khi chứng kiến Leicester City chỉ cần 22 triệu bảng để vươn lên số một trên bảng xếp hạng, trong khi Quỷ đỏ thành Manchester đã tiêu tốn tới 300 triệu bảng kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ để nhận lại sự thất vọng.

Đội hình của Leicester bao gồm nhiều cầu thủ rẻ và miễn phí vẫn đủ sức khiến nhiều ông lớn phải xấu hổ bởi thành tích đáng nể của mình. Trong khi đoàn quân của Ranieri chỉ có giá 22 triệu bảng thì M.U đã bỏ ra 300 triệu bảng kể từ khi Sir Alex giải nghệ. M.U hiện tại đang ở vị trí thứ 5 với 12 điểm kém hơn Leicester và nguy cơ không giành vé dự Champions League mùa sau là rất rõ ràng.

Giá trị đội hình của Leicester chỉ có 22 triệu bảng nhưng vẫn khiến nhiều 'ông lớn' ôm hận. Ảnh: Internet.

Dù rất tôn trọng thành tích của Leicester nhưng Ed Woodward vẫn có những lí giải về việc M.U không thể chi tiêu tằn tiện như đối thủ: “Leicester là một trường hợp đặc biệt. Tôi nghĩ rằng triết lí của chúng tôi là nhắm tới các cầu thủ có trình độ cao, dựa vào những đánh giá và phân tích của đội bóng. Một số cầu thủ được mua bởi các câu lạc bộ khác với ý tưởng rằng họ có thể mang lại điều đặc biệt trong vài năm tới, nhưng sẽ có nhiều áp lực hơn cho các đội bóng lớn khi mua cầu thủ. Họ sẽ phải đưa về những cầu thủ tốt với hi vọng họ sẽ ngay lập tức tỏa sáng. Đó là điều khác biệt giữa các câu lạc bộ.”

Kể từ khi Sir Alex giải nghệ vào năm 2013, cũng là năm cuối cùng cho tới nay M.U giành được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, M.U đã phá kỉ lục chuyển nhượng của chính mình với hi vọng có thể đưa đội bóng lập tức trở lại đỉnh cao. Đó là bản hợp đồng 59,7 triệu bảng với Di Maria từ Real Madrid, sự chờ đợi biến thành nỗi thất vọng khi Di Maria nhanh chóng rời đội sau 1 mùa giải trắng tay.

Angel Di Maria là một 'bom tấn' thất bại của M.U. Ảnh: Internet.

Chính sách dùng tiền để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao đã thất bại, những lời bào chữa từ lãnh đạo đội bóng sẽ chỉ càng trở nên lố bịch khi nhìn vào thành tích hiện tại của đối thủ Leicester City. Tất nhiên tài chính là vấn đề không thể so đo giữa hai đội bóng, đặc biệt là khi M.U có được bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng/năm từ Adidas cùng hàng loạt nguồn thu khác.

Trong giai đoạn được cho là cuối cùng của mình ở M.U, Van Gaal đã cố gắng sử dụng nhiều tài năng trẻ của đội bóng bên cạnh chính sách chuyển nhượng, những trường hợp như Borthwick- Jackson hay Lingard đang dần thể hiện được tài năng của mình. Học viện đào tạo trẻ của M.U đã nhận nhiều lời chỉ trích thời gian qua, khi họ không thể đưa ra một thế hệ lớn nào kể từ thế hệ của Beckham, Scholes, Butt và anh em nhà Neville.

Borthwich-Jackson và Lingard cũng như những cầu thủ trẻ khác cần được tin tưởng trao nhiều cơ hội hơn. Ảnh: Internet.

Ed Woodward cũng cho rằng học viện của M.U vẫn là trái tim của đội bóng và việc tạo cho các tài năng trẻ cơ hội thi đấu là chính sách của đội bóng. Những cầu thủ trẻ cần được chơi cạnh những tên tuổi lớn để phát triển tài năng và học hỏi kinh nghiệm, đây là điều mà M.U lựa chọn khi câu lạc bộ bỏ tiền ra đưa về nhiều ngôi sao lớn trong đội hình.

Leicester đang làm mưa làm gió ở giải đấu thời điểm này, trong khi M.U vẫn lưỡng lự với việc sử dụng các tài năng trẻ hay tiếp tục sử dụng sức mạnh tài chính để giành lấy vinh quang. Nhưng có vẻ lúc này đội bóng cần nhận định lại chính sách của mình, khi mà đội bóng không còn nhiều hi vọng giành chức vô địch và cơ hội dự Champions League là rất khó khăn.

Quỷ đỏ chắc chắn sẽ vẫn tiêu nhiều tiền trên bảng xếp hạng, dù Van Gaal hay ai đó khác làm huấn luyện viên mùa sau. Chỉ đơn giản bởi đội bóng có thể tiêu nhiều tiền với nền tài chính vững mạnh, điều quan trọng là đội bóng cần những yêu cầu cao hơn mỗi khi có một ngôi sao lớn đến với sân Old Trafford.

Tất nhiên bài học từ Leicester mùa giải này đã cho thấy rằng đốt tiền trên thị trường chuyển nhượng không phải lúc nào cũng đem lại thành công trong thế giới bóng đá hiện đại.

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/201/3314D9/MU-Vung-tien-nhieu-khong-dong-nghia-voi-thang-loi-lon