Ly kỳ cuộc tìm kiếm cực Đông nước Nga của Sa hoàng Pyotr

Để giải mã ẩn số về cực Đông nước Nga, Pyotr Đại đế đã phải thuê một nhà đi biển người Đan Mạch tên là Vitus Bering (1681-1741) đi khảo sát từ ven bờ biển Siberia từ bán đảo Kamchatka về phía Bắc.

Nước Nga rất lớn. Có một câu chuyện lịch sử thú vị liên quan đến điều này, đó là việc Pyotr Đại đế (1672-1725) - vị Sa hoàng vĩ đại trong lịch sử nước Nga – không biết đất nước của mình trải dài đến tận đâu. Và ông đã quyết tâm tìm ra địa đầu phía Đông lãnh thổ.

Nước Nga rất lớn. Có một câu chuyện lịch sử thú vị liên quan đến điều này, đó là việc Pyotr Đại đế (1672-1725) - vị Sa hoàng vĩ đại trong lịch sử nước Nga – không biết đất nước của mình trải dài đến tận đâu. Và ông đã quyết tâm tìm ra địa đầu phía Đông lãnh thổ.

Để giải mã ẩn số về cực Đông nước Nga, Pyotr Đại đế đã phải thuê một nhà đi biển người Đan Mạch tên là Vitus Bering (1681-1741) đi khảo sát từ ven bờ biển Siberia từ bán đảo Kamchatka về phía Bắc.

Để giải mã ẩn số về cực Đông nước Nga, Pyotr Đại đế đã phải thuê một nhà đi biển người Đan Mạch tên là Vitus Bering (1681-1741) đi khảo sát từ ven bờ biển Siberia từ bán đảo Kamchatka về phía Bắc.

Năm 1828, Bering đã cho tàu đi vào một eo biển hẹp ngăn cách Sibiria và Alaska. Sau này eo biển được đặt theo tên ông, eo biển Bering.

Năm 1828, Bering đã cho tàu đi vào một eo biển hẹp ngăn cách Sibiria và Alaska. Sau này eo biển được đặt theo tên ông, eo biển Bering.

Tiếp tục tiến về phía Bắc, Bering xác định địa đầu phía Đông của Siberia chính là một mũi đất nhô ra eo biển này.

Tiếp tục tiến về phía Bắc, Bering xác định địa đầu phía Đông của Siberia chính là một mũi đất nhô ra eo biển này.

Bering ngờ rằng xa hơn về phía Đông phải có một vùng đất nào đó, nhưng chỉ đến khi tiến hành chuyến đi lần thứ hai vào năm 1741, ông mới lần đầu nhìn thấy bờ biển Alaska ở phía bên kia eo biển.

Bering ngờ rằng xa hơn về phía Đông phải có một vùng đất nào đó, nhưng chỉ đến khi tiến hành chuyến đi lần thứ hai vào năm 1741, ông mới lần đầu nhìn thấy bờ biển Alaska ở phía bên kia eo biển.

Trong nửa đầu thế kỷ 19, người Nga đã thiết lập quyền kiểm soát ở Alaska, biến vùng đất băng giá này trở thành phần lãnh thố xa nhất về phía Đông của đế chế Nga.

Trong nửa đầu thế kỷ 19, người Nga đã thiết lập quyền kiểm soát ở Alaska, biến vùng đất băng giá này trở thành phần lãnh thố xa nhất về phía Đông của đế chế Nga.

Đến năm 1867, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William H. Seward đã đàm phán để mua Alaska từ người Nga với giá 7,2 triệu đô la Mỹ. Cực Đông của nước Nga lúc này lùi về mũi đất Siberia mà Bering từng khám phá.

Ngày nay, bằng chứng về các điểm định cư của người Nga vẫn còn tồn tại trên khắp vùng Đông Nam Alaska, thể hiện qua các địa danh đậm chất Nga và một số nhà thờ được người Nga xây dựng từ thuở họ còn định cư ở nơi đây.

Ngày nay, bằng chứng về các điểm định cư của người Nga vẫn còn tồn tại trên khắp vùng Đông Nam Alaska, thể hiện qua các địa danh đậm chất Nga và một số nhà thờ được người Nga xây dựng từ thuở họ còn định cư ở nơi đây.

Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga | VTV TSTC.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ly-ky-cuoc-tim-kiem-cuc-dong-nuoc-nga-cua-sa-hoang-pyotr-1540630.html