Lý do trả hồ sơ vụ giao xe cho học sinh điều khiển gây tai nạn thương tích tới 97%

Luật sư phía bị hại yêu cầu bị cáo và những người liên quan chi trả tổng cộng hơn 900 triệu đồng; đồng thời cấp dưỡng 24 triệu đồng/tháng để chăm sóc bị hại cho đến cuối đời.

Ngày 22/11, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hoàng Việt (SN 2005, trú xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột), về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tại tòa, luật sư phía bị hại yêu cầu phía bị cáo và những người liên quan chi trả ngoài các khoản tiền chữa trị và các chi phí khác kể từ khi Phạm Trần Nhã U. (SN 2009, học sinh, TP Buôn Ma Thuột) bị tai nạn, người nuôi dưỡng...tổng cộng hơn 900 triệu đồng.

Ngoài ra, sau vụ tai nạn, cháu U. mất khả năng vận động, cần phải tiếp tục điều trị và cần phải có người thường xuyên chăm sóc. Do đó, luật sư yêu cầu phía bị cáo và những người có liên quan bồi thường chi phí cấp dưỡng, vật lý trị liệu, thuê người thường xuyên chăm sóc với chi phí 24 triệu đồng/tháng cho đến cuối đời. Theo luật sư, đây chỉ là chi phí ước tính bằng một nửa so với gia đình đang phải gánh chịu kể từ khi cháu U. bị tai nạn.

Cháu Nhã U. bị thương tích rất nặng sau vụ tai nạn

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do phát sinh tình tiết mới tại phiên tòa, cũng như cần phải giám định thêm tình hình thương tật, khả năng lao động của bị hại...

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 7/9/2022, N.A.T. (SN 2006, học sinh lớp 11) đi bộ từ nhà đến một quán giải khát để gặp bạn. Thời điểm này, Việt đang làm thuê tại quán.

T. ngỏ lời mượn xe máy mang BKS 47L1-086.62 của Việt để chở bạn đi học. Biết T. chưa đủ tuổi điều khiển xe máy và không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng Việt vẫn đồng ý giao xe.

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi T. chở bạn đến giao lộ Phan Bội Châu - Đào Doãn Dịch thì bất ngờ va chạm với xe đạp điện do cháu P.P.H. (SN 2010) điều khiển, chở theo chị gái là cháu Phạm Trần Nhã U. lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả của vụ tai nạn làm cháu U. bị thương tật 97%, T. 3%. Những trường hợp còn lại bị thương nhẹ.

Trần Hoàng Việt bị truy tố về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điều 264 Bộ Luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Việt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bồi thường khắc phục một phần hậu quả cho bị hại; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là tình tiết giảm nhẹ.

Đại diện gia đình T. cũng bồi thường 100 triệu đồng, còn Việt bồi thường 1,5 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ly-do-tra-ho-so-vu-giao-xe-cho-hoc-sinh-dieu-khien-gay-tai-nan-thuong-tich-toi-97-post1588992.tpo