Lý do MU không mua Cody Gakpo

MU cần tiền đạo và Cody Gakpo cũng sẵn sàng tới Old Trafford chơi bóng. Tuy nhiên, Liverpool vào cuộc và nhanh chóng thành công trong thương vụ này.

MU nắm lợi thế trong vụ Gakpo nhưng không thành công.

"Tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì cho đến lúc này. Tuy nhiên, nếu Manchester United cần tôi thì tôi nghĩ đó là điều may mắn từ Chúa", Cody Gakpo phát biểu trên NRC vào tháng 11. Động thái chứng tỏ tiền đạo người Hà Lan giữ nguyên mong muốn khoác áo Man Utd.

"Mùa hè năm ngoái, tôi thật sự nghĩ về việc gia nhập Man United. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra", chân sút 23 tuổi không ngần ngại công khai sự quan tâm từ CLB chủ sân Old Trafford.

Những ngày cuối năm 2022, Gakpo chọn gia nhập Liverpool. Việc MU chần chừ mở ra cơ hội cho "The Kop" trong việc đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo này với PSV.

Sự chần chừ của MU

Trong hè 2022, MU từng bỏ qua cơ hội chiêu mộ Gakpo với giá 45 triệu euro. "Tôi suýt ra đi. Tôi nói chuyện với HLV Erik ten Hag vài lần khi ông ấy tới MU. Cuối cùng, thỏa thuận không thành công", Gakpo chia sẻ với The Times.

Gakpo nhấn mạnh: "Tôi chờ đợi và nghĩ mình sẽ đến MU. Nhưng sau cùng, mối quan tâm từ họ giảm dần. Không thể tới Old Trafford là nỗi thất vọng. Bởi MU là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Việc một cầu thủ chuyển đến đó cũng là điều tốt cho PSV".

MU theo đuổi Gakpo từ lâu nhưng thất bại trước Liverpool.

Theo Goal, MU theo đuổi Antony nên quyết định từ bỏ Gakpo. Do phải chi tới 100 triệu euro cho ngôi sao người Brazil, "Quỷ đỏ" được cho là cạn ngân sách.

Ký giả Fabrizio Romano xác nhận HLV Ten Hag muốn mang về một tiền đạo mới trong tháng 1/2023. Kế hoạch này không bất ngờ khi Cristiano Ronaldo vừa chia tay đội bóng. Họ cũng không thể trông cậy vào một Anthony Martial hay chấn thương. Tuy nhiên, MU không thật sự nghiêm túc trong thương vụ Gakpo. Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein tiết lộ thái độ của tài năng người Hà Lan không thay đổi với "Quỷ đỏ" suốt thời gian qua. Dù vậy, MU lại không cho thấy sự nhiệt tình. Theo The Athletic, MU chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị chính thức.

Trong bối cảnh PSV muốn bán, cầu thủ muốn ra đi để nâng tầm sự nghiệp, Liverpool nhảy vào chồng tiền và nhanh chóng có được tiền đạo mình cần. Thỏa thuận diễn ra mau lẹ khiến tất cả bất ngờ. Thế nhưng, PSV và Gakpo rõ ràng không thể chờ đợi thêm. Họ chờ MU suốt cả hè 2022 nhưng rốt cuộc, thương vụ không thành.

"Chúng tôi sẽ không công bố mức phí chuyển nhượng nhưng đây là một thương vụ kỷ lục của PSV", Chủ tịch CLB chủ sân Philips, ông Marcel Brands cho biết. Với một mức giá hợp lý và đủ sức thuyết phục, PSV đồng ý bán Gakpo cho "The Kop".

Chiến lược của MU

MU cần tiền đạo ở giai đoạn hai, Gakpo là một lựa chọn chất lượng. Tuy nhiên, vị thế của Gakpo đã khác. Sau khi tỏa sáng ở World Cup 2022, MU không còn là lựa chọn duy nhất với chân sút 23 tuổi. Hàng loạt đội bóng dành sự quan tâm cho Gakpo và việc Liverpool thực hiện cú áp phe là minh chứng.

Thực tế, theo Fabrizio Romano, Man Utd sớm xúc tiến cuộc đàm phán. Các cuộc nói chuyện với người đại diện của Gakpo diễn ra theo chiều hướng tích cực. Vấn đề nằm ở câu chuyện tài chính và Liverpool tận dụng lợi thế này so với MU để chiêu mộ Gakpo.

Theo Daily Mail, "Quỷ đỏ" chỉ có thể thực hiện các thương vụ hỏi mượn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. HLV Erik ten Hag không được cấp tiền để mang về những bản hợp đồng mà ông cần.

Nhà Glazer phát đi thông báo muốn bán MU. Guardian khẳng định quá trình này có thể hoàn tất ngay trước khi mùa giải 2022/23 khép lại. Chính vì thế, giới chủ Mỹ càng không có lý do gì để bơm tiền đầu tư thêm. Việc họ quan tâm bây giờ là tìm một nhà đầu tư tốt để chuyển nhượng lại đội bóng.

Nhà Glazer không còn muốn cấp tiền cho MU.

Avram Glazer, đồng Chủ tịch MU, cho hay quá trình đàm phán với các đối tác về việc bán đội bóng đang được diễn ra. Mức giá nhà Glazer mong muốn là 6-7 tỷ bảng. Theo nhiều chuyên gia tài chính, "Quỷ đỏ" có thể được đổi chủ với trên dưới 5 tỷ bảng.

Ông trùm thể thao Mỹ, Malcolm Glazer, lần đầu giành quyền kiểm soát Manchester United với giá 790 triệu bảng vào năm 2005. Trong 17 năm cầm quyền, nhà Glazer thường xuyên bị người hâm mộ phản đối. Họ liên tục tổ chức các cuộc biểu tình gây sức ép, đòi giới chủ phải chuyển nhượng lại đội bóng.

Báo cáo tài chính hồi tháng 6 cho thấy các khoản nợ của MU cán mốc gần 500 triệu bảng, tăng 11,8% so với năm trước. Mặc dù vậy, nhà Glazer vẫn nhận 11 triệu bảng tiền cổ tức bất chấp MU trải qua mùa giải 2021/22 tệ hại.

Football Insider cũng cung cấp thông tin về việc MU nợ khoản phí chuyển nhượng lên tới 307 triệu bảng sau hè 2022, cao kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" buộc phải thanh toán ít nhất 134 triệu bảng trong vòng 12 tháng tới. Điều này xảy ra sau khi câu lạc bộ chi hơn 200 triệu bảng cho các cầu thủ mới dưới thời Ten Hag. Nợ còn chưa thanh toán xong, nhà Glazer càng không muốn mất thêm.

Mức giá của Gakpo không dưới 50 triệu bảng. Con số này không hề rẻ. Trong bối cảnh nhà Glazer không còn muốn đầu tư, MU đành chấp nhận để tiền đạo này gia nhập Liverpool.

Đội chủ sân Old Trafford hời hợt trong việc tiếp cận Gakpo cũng chỉ bởi không được cấp tiền. Ưu tiên của "Quỷ đỏ" là những thương vụ cho mượn ngắn hạn, tương tự như trường hợp của Odion Ighalo trong quá khứ.

Highlights Cadiz 4-2 MU Rạng sáng 8/12 (giờ Hà Nội), huấn luyện viên Erik ten Hag và các học trò nhận thất bại trong chuyến du đấu của Man United tại Tây Ban Nha.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-mu-khong-mua-cody-gakpo-post1388586.html