Lý do Anh - Mỹ trở thành đồng minh trong Thế chiến II

Tháng 12/1941, Mỹ tuyên bố tham gia Thế chiến II và trở thành đồng minh của Anh. Trước đó, Mỹ không có ý định bước vào cuộc chiến khốc liệt này. Sở dĩ có sự thay đổi lớn này được cho là vì Anh thực hiện thành công chiến dịch bí mật.

Tháng 5/1940, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã tấn công xâm lược, chiếm đóng một số nước trong đó có Ba Lan, Pháp. Trong bối cảnh Hitler và đội quân xâm lược ngày càng hung hăng hiếu chiến, Thủ tướng Anh Winston Churchill hy vọng Mỹ sẽ tham gia Thế chiến II.

Tháng 5/1940, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã tấn công xâm lược, chiếm đóng một số nước trong đó có Ba Lan, Pháp. Trong bối cảnh Hitler và đội quân xâm lược ngày càng hung hăng hiếu chiến, Thủ tướng Anh Winston Churchill hy vọng Mỹ sẽ tham gia Thế chiến II.

Một cuộc thăm dò của Gallup khi ấy công bố cho thấy chỉ có 7% người Mỹ nghĩ rằng nước này nên tuyên chiến với Đức quốc xã. Tuy nhiên, đến tháng 11/1941, phần lớn người dân Mỹ tham gia cuộc thăm dò của Gallup tin rằng nước này tham gia cuộc chiến chống Hitler thì sẽ giành thắng lợi.

Một cuộc thăm dò của Gallup khi ấy công bố cho thấy chỉ có 7% người Mỹ nghĩ rằng nước này nên tuyên chiến với Đức quốc xã. Tuy nhiên, đến tháng 11/1941, phần lớn người dân Mỹ tham gia cuộc thăm dò của Gallup tin rằng nước này tham gia cuộc chiến chống Hitler thì sẽ giành thắng lợi.

Tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Một số chuyên gia cho rằng, Anh triển khai một chiến dịch bí mật nhằm "lôi kéo" Mỹ tham gia Thế chiến II. Điệp viên William Stephenson mang mật danh "Dũng cảm" (Intrepid), chỉ huy tình báo Anh tại châu Mỹ từ năm 1939 - 1954, được Thủ tướng Churchill giao cho phụ trách chiến dịch bí mật trên.

Tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Một số chuyên gia cho rằng, Anh triển khai một chiến dịch bí mật nhằm "lôi kéo" Mỹ tham gia Thế chiến II. Điệp viên William Stephenson mang mật danh "Dũng cảm" (Intrepid), chỉ huy tình báo Anh tại châu Mỹ từ năm 1939 - 1954, được Thủ tướng Churchill giao cho phụ trách chiến dịch bí mật trên.

Cụ thể, khi Thế 2 nổ ra, Stephenson được Thủ tướng Churchill cử đến Mỹ để điều hành Cục An ninh tình báo phối hợp Anh (BSC). Đây là một tổ chức tình báo đặc biệt của Anh hoạt động tại các quốc gia châu Mỹ.

Tại văn phòng của BSC tại New York, Stephenson (bên phải) điều phối hoạt động của các tổ chức tình báo của Anh bao gồm MI-5, MI-6, SOE và PWE (Cục Chiến tranh tâm lý đặc biệt) nhằm "thuyết phục" Mỹ tham gia Thế chiến II và trở thành đồng mình với London.

Tại văn phòng của BSC tại New York, Stephenson (bên phải) điều phối hoạt động của các tổ chức tình báo của Anh bao gồm MI-5, MI-6, SOE và PWE (Cục Chiến tranh tâm lý đặc biệt) nhằm "thuyết phục" Mỹ tham gia Thế chiến II và trở thành đồng mình với London.

Stephenson là điệp viên duy nhất của Anh ở Mỹ được phép tiếp cận các thông tin tuyệt mật mà tình báo Anh giải mã được từ các mật mã bí mật của Đức quốc xã. Stephenson tận tay giao cho giới chức Mỹ một số thông tin tình báo quan trọng của phát xít Đức mà tình báo Anh giải mã được.

Stephenson là điệp viên duy nhất của Anh ở Mỹ được phép tiếp cận các thông tin tuyệt mật mà tình báo Anh giải mã được từ các mật mã bí mật của Đức quốc xã. Stephenson tận tay giao cho giới chức Mỹ một số thông tin tình báo quan trọng của phát xít Đức mà tình báo Anh giải mã được.

Điệp viên tài năng này của Anh còn cùng với các thành viên BSC thực hiện tác động đến các phương tiện truyền thông ở Mỹ để họ đưa tin có lợi cho Anh trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

Điệp viên tài năng này của Anh còn cùng với các thành viên BSC thực hiện tác động đến các phương tiện truyền thông ở Mỹ để họ đưa tin có lợi cho Anh trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

Thêm nữa, Stephenson cài một điệp viên vào Viện Thăm dò dư luận Gallup để làm sai lệch kết quả cuộc thăm dò vào tháng 6/1941. BSC thành lập kênh radio riêng mang tên World Radio University Listeners để kích động dân Mỹ ủng hộ nước này tham gia cuộc chiến tranh chống phe phát xít.

Thêm nữa, Stephenson cài một điệp viên vào Viện Thăm dò dư luận Gallup để làm sai lệch kết quả cuộc thăm dò vào tháng 6/1941. BSC thành lập kênh radio riêng mang tên World Radio University Listeners để kích động dân Mỹ ủng hộ nước này tham gia cuộc chiến tranh chống phe phát xít.

Đến ngày 7/12/1941, điệp viên Stephenson đạt mục tiêu "lôi kéo" Mỹ tham gia Thế chiến II nhờ "sự giúp đỡ" của Nhật Bản. Khi ấy, lực lượng Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng khiến Mỹ thiệt hại nặng nề.

Đến ngày 7/12/1941, điệp viên Stephenson đạt mục tiêu "lôi kéo" Mỹ tham gia Thế chiến II nhờ "sự giúp đỡ" của Nhật Bản. Khi ấy, lực lượng Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng khiến Mỹ thiệt hại nặng nề.

Bốn ngày sau, Mỹ tuyên bố chính thức tham gia Thế chiến II và trở thành đồng minh với Anh trong cuộc chiến chống phát xít.

Bốn ngày sau, Mỹ tuyên bố chính thức tham gia Thế chiến II và trở thành đồng minh với Anh trong cuộc chiến chống phát xít.

Mời độc giả xem video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới 2. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo history)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ly-do-anh-my-tro-thanh-dong-minh-trong-the-chien-ii-1406386.html