'Lướt sóng' Vinamed, đích ngắm thực sự của SHI là một doanh nghiệp nhựa

Từng gây xôn xao về quyết định lấn sân đầu tư vào Vinamed, đến nay Sơn Hà - doanh nghiệp vốn kém duyên khi đầu tư ngoài ngành – đã hoàn tất thoái vốn khỏi Tổng công ty trên. Lý do đầu tư chớp nhoáng và mục đích thật sự đã được lãnh đạo công ty chia sẻ.

Mua Vinamed để nhắm... doanh nghiệp nhựa

Lý do khiến CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HoSE) tham gia mua hơn 2,4 triệu cổ phần Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (Vinamed) trong tổng số hơn 3,55 triệu cổ phần được đem đấu giá tại HNX đã được doanh nghiệp này chia sẻ với các cổ đông tại buổi Gặp mặt nhà đầu tư và công bố KQKD quý II.

Trước đó, vào ngày 12/5/2016, HĐQT Sơn Hà đã họp và thống nhất việc mua lại 27,27% vốn Vinamed. Giao dịch đã được thực hiện sau đó. Tại buổi họp HĐQT khi thuyết phục các thành viên đầu tư vào Vinamed, Chủ tịch Sơn Hà từng cho biết quyết định mua cổ phần này là những bước đầu thâm nhập vào lĩnh vực thiết bị y tế của SHI.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng nắm giữ, SHI đã chuyển nhượng toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp này cho đối tác. Ông Đàm Quang Hùng, Phó TGĐ CTCP Quốc tế Sơn Hà cho biết SHI có lãi, mặc dù không nhiều, trong thương vụ này. “Trong tháng 6, đối tác đã đặt cọc 10 tỷ, còn tính tới thời điểm hiện nay bên mua đã hoàn thiện việc chuyển tiền.”, ông Hùng cho biết.

Theo lãnh đạo Sơn Hà, việc đầu tư vào Vinamed thực chất là để hoán đổi doanh nghiệp khác. SHI thỏa thuận với một đối tác đang sở hữu 1 công ty mà SHI đang mong muốn sở hữu. Công ty mục tiêu này là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nhựa công nghiệp. Việc hoán đổi dự kiến vào quý III-IV nhưng tiến trình thoái vốn nhà nước tại DN nhựa này bị chậm lại. SHI đã thoái trước để tránh ứ đọng vốn.

Lý do khiến SHI có định hướng đầu tư vào ngành nhựa công nghiệp theo ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT SHI là bởi đây là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài của SHI. Một số sản phẩm mới của Sơn Ha là những sản phẩm có yếu tố sản xuất từ nhựa như túi nước, bể chứa BK hay giải pháp lót thêm lớp nhựa đối với bể bê tông mà SHI đang kinh doanh. Việc thâu tóm một doanh nghiệp nhựa sẽ giúp SHI chủ động trong sản xuất và công nghệ nhanh chóng hơn, thay vì tự đầu tư.

Ký hợp đồng phát hành trái phiếu trong tháng 8/2016

Để phục vụ cho mục tiệu mở rộng đầu tư, bao gồm đầu tư nhà máy mới, M&A,... việc huy động vốn khá cấp thiết. Tại buổi gặp, SHI cũng chia sẻ về kế hoạch phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này. Theo ông Hùng, việc phát hành sẽ được SHI thực hiện ký kết trong tháng 8/2016. Đối với nhà máy tại Bắc Ninh, Công ty dự kiến sẽ dùng vốn vay trung hạn để thực hiện.

Kế hoạch phát hành trái phiếu từng được SHI đề xuất từ ĐHĐCĐ năm 2015. Nhưng mới đây phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền đã bị hủy bỏ và chuyển sang phương án phát hành trái phiếu trơn. Theo lý giải của lãnh đạo SHI, phương án mới này một mặt vẫn đảm bảo lượng vốn cần huy động nhưng cũng không làm pha loãng giá cổ phiếu.

Mặc dù việc phát hành đã bị chậm lại tới hơn một năm và nhu cầu vốn khá cấp thiết theo chia sẻ của công ty khi đó nhưng SHI vẫn thu xếp đủ vốn từ nguồn khác cho các dự án và dự kiến sẽ được bù lại sau khi phát hành trái phiếu thành công.

Phương án phát hành 200 tỷ trái phiếu bằng chứng quyền được thông qua vào tháng 10/2015 thực tế đã "suýt soát" thành công. Theo phương án này, số tiền 200 tỷ thu được sẽ đầu tư xây dựng dự án nhà máy phía Bắc (140 tỷ đồng), góp vốn xây dựng nhà máy Myanmar (20 tỷ đồng) và xây dựng nhà máy ở Nghệ An (40 tỷ đồng).

Kể lại về kế hoạch phát hành "hụt" này, Chủ tịch Sơn Hà cho biết công ty khi đó đã có đối tác để thực hiện phát hành trái phiếu kèm chứng quyền như đã thông qua tại Đại hội bất thường năm 2015. Nhưng khi đã đàm phán xong, đối tác yêu cầu Công ty phải có đủ các giấy tờ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến các dự án đang thực hiện trong khi dự này chỉ mới bắt đầu triển khai. Cùng đó, giá cổ phiếu SHI về dưới mệnh giá, trước những lo ngại của đối tác, Công ty đã đồng ý dừng phương án phát hành.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/luot-song-vinamed-dich-ngam-thuc-su-cua-shi-la-mot-doanh-nghiep-nhua-20160730080025405p4c147.news