Luôn trăn trở trước những yêu cầu thực tiễn

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đối với tỉnh Quảng Ninh, đây còn là năm có ý nghĩa đặc biệt - Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh trong năm ghi nhận nhiều nét đổi mới, sáng tạo, bám sát yêu cầu của thực tiễn.

Khẳng định rõ nét vị thế, vai trò

Trong năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu thành viên đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm 5 kỳ họp Quốc hội (3 kỳ bất thường, 2 kỳ thường lệ). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các vướng mắc từ thực tiễn triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đã được Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển tải chân thực, đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan. Qua đó, góp tiếng nói tích cực nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước và địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tặng quà các hộ dân đang sinh sống trên đảo Trần, huyện Cô Tô

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tặng quà các hộ dân đang sinh sống trên đảo Trần, huyện Cô Tô

Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 cho thấy, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 13 hội nghị lấy ý kiến vào 15 dự án luật; phối hợp tổ chức 3 hội thảo chuyên đề, kết hợp lấy ý kiến tham gia bằng văn bản vào các dự án Luật. Đoàn cũng triển khai khảo sát, TXCT chuyên đề tập trung vào những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau. Qua đó, tổng hợp xây dựng 43 báo cáo về các ý kiến tham gia xây dựng luật. Tại các kỳ họp Quốc hội, ĐBQH tỉnh đã tham gia 68 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường. Nhiều ý kiến của đại biểu thành viên Đoàn đã được Quốc hội tiếp thu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đoàn ĐBQH tỉnh mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoạt động chất lượng, hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, thực hiện đồng bộ việc thông báo kết quả các kỳ họp tới cử tri, gắn liền với tình hình cụ thể tại địa phương. Các ĐBQH tỉnh tích cực, chủ động tham gia đóng góp nhiều ý kiến tại diễn đàn Quốc hội; được đánh giá cao về chất lượng ý kiến tham gia. Công tác phối hợp giữa Đoàn và Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như các cơ quan liên quan được quan tâm, gắn kết. Qua đó, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đưa công tác dân nguyện vào chiều sâu

Trong năm, công tác dân nguyện được Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh quan tâm đổi mới theo hướng khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn. Nhờ đó, nhiều vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh đã được truyền tải kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cử tri, Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Thời gian qua, các ĐBQH, bộ phận văn phòng giúp việc của Đoàn ĐBQH tỉnh phát huy tinh thần chủ động, tích cực, dân chủ, trí tuệ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bám sát các nội dung của công tác dân nguyện, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn đổi mới công tác TXCT. Định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức nhiều cuộc TXCT chuyên đề để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mỗi cuộc tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đều mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự để trả lời, giải đáp và tiếp thu ngay các ý kiến, kiến nghị. Các ĐBQH cũng dành nhiều thời gian để TXCT tại các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo; tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người dân, người lao động, nơi cư trú, nơi công tác; tổ chức nhiều cuộc TXCT chuyên đề với công nhân ngành than, đại diện các doanh nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Nổi bật, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai nhiều nội dung trước kỳ họp. Cụ thể, 8/8 ĐBQH thành viên Đoàn đã TXCT theo quy định tại 13/13 địa phương toàn tỉnh với trên 3.900 cử tri tham dự… Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tổ chức 2 cuộc TXCT chuyên đề để nắm bắt sâu một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hải Hà; lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội trình kỳ họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và 60 cử tri là cán bộ công đoàn các cấp.

Đại diện lãnh đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị tổng kết vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn đồng hành cùng tỉnh để giải quyết hiệu quả, triệt để các vấn đề. Nhờ sự đóng góp tích cực Đoàn ĐBQH tỉnh, năm 2023 tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với những con số ấn tượng. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 11,03%; thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 5%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới. Đặc biệt, đời sống Nhân dân vùng khó khăn, biên giới hải đảo có sự đổi thay vượt bậc; khoảng cách chệnh lệch giữa các vùng miền không ngừng được thu hẹp...

MẠNH TUÂN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/luon-tran-tro-truoc-nhung-yeu-cau-thuc-tien-i356169/