Luôn giữ cho đường phố trong dịp Đại lễ tràn ngập sắc hoa

KTĐT - Trong ngày khai mạc Đại lễ, do lượng người tập trung quá đông, cộng với ý thức không ít người dân còn kém nên khoảng 7.000m2 thảm cỏ tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã bị giẫm đạp, hư hại hoàn toàn. Nhiều khu vực trang trí hoa cũng bị hư hại.

Không chỉ thảm cỏ, hoa và tiểu cảnh bị hư hại do người dân chen lấn, xô đẩy, đã có những chậu hoa quý như thu hải đường, đỗ quyên… trên tuyến phố Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền… bị hái trộm. Nhiều tuyến phố khác trên địa bàn thành phố cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ông Bùi Ngọc Hòa - Phó giám đốc Ban QLDA Hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) cho biết: Ngay sau lễ khai mạc, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban QLDA và 4 đơn vị tham gia trang trí hoa, tiểu cảnh trong dịp Đại lễ, bao gồm: Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh,Cty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội và Công ty CP Thương mại công nghệ Bình Minh khẩn trương duy tu, thay thế và tăng cường hoa trên các tuyến phố và khu vực trung tâm. Cũng theo ông Bùi Ngọc Hòa, những ngày trước Đại lễ, việc tổ chức trang trí hoa đã được triển khai tại nhiều tuyến đường, nhưng phải bắt đầu từ sáng 2/10, các đơn vị mới đồng loạt triển khai rộng khắp và trưng bày nhiều loại hoa quý. Hiện các đơn vị được giao nhiệm vụ trang trí cây hoa đã thực hiện trang trí 12 dàn chữ "1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" bằng hoa; tăng cường thêm 120.000 chậu hoa, áng hoa các loại, bao gồm: ly, đỗ quyên, trạng nguyên, bỏng, phong lữ thảo, cẩm tú cầu… tại các tuyến phố chính, khu trung tâm và quanh hồ Hoàn Kiếm. Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh cho biết, đây là đợt trang trí hoa quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trong đợt này, Cty đã đưa hàng loạt mẫu sắt tạo hình mới vào phục vụ công việc trang trí như: thuyền hoa, cột hoa, tháp hoa, giá treo hoa, giỏ hoa, cổng hoa, vòm hoa, cầu hoa, thác hoa, nấm hoa, sóng hoa, lửa hoa... Trọng điểm là tập trung vào các khu vực trung tâm như hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ, trụ sở UBND TP, Công viên Lênin, đường Thanh Niên, khu vực Trung tâm TDTT Quốc gia Mỹ Đình. Ngoài ra, các khu vực phụ trợ gồm vườn hoa Diên Hồng, vườn hoa 19/8, quảng trường 19/8, khu vực Ngân hàng Nhà nước... cùng hàng loạt công viên, vườn hoa, tuyến đường, tuyến phố cũng được trang trí bằng các loại hoa, cây xanh, mô hình hoa, chữ kết hoa... Để cho hoa trang trí trên các tuyến đường luôn tươi tốt, bên cạnh việc chăm sóc, tưới hoa thường xuyên, Cty còn dự trữ sẵn một số lượng lớn hoa trong các vườn ươm để khi hoa héo, hay có sự cố thì có thể đưa ra thay thế ngay, bảo đảm các đường phố luôn thắm sắc hoa tươi. Hoàng Giang

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=246882