Luôn đổi mới để thực hiện tốt sứ mệnh phát huy, đồng hành cùng thanh niên

Tháng Thanh niên năm 2024 đã chính thức được khởi động với chủ đề 'Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng'. Làm thế nào để Tháng Thanh niên thực sự trở thành một phương thức tốt, hiệu quả trong chỉ đạo công tác Đoàn? Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết xung quanh vấn đề này.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết

PHÓNG VIÊN: Xin anh cho biết, trong hành trình 20 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên (tháng 3-2004), tổ chức Đoàn các cấp đã làm gì để Tháng Thanh niên thu hút được sự tham gia của các bạn trẻ, tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng?

* Anh NGUYỄN MINH TRIẾT: Có thể nói, trong suốt 20 năm qua, Trung ương Đoàn và tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động, kiên trì tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức đa dạng. Nhờ có sự đổi mới qua từng năm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Tháng Thanh niên đã thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng.

Mỗi năm có hàng trăm ngàn công trình, phần việc thanh niên đã thực hiện, góp phần giải quyết được nhiều vấn đề tại mỗi địa phương. Đến nay, Tháng Thanh niên được coi là một phương thức tốt, hiệu quả trong chỉ đạo công tác Đoàn, là hình thức hiệu triệu đoàn viên của nhiều khối đối tượng tham gia, tạo nên phong trào rộng khắp cả nước với nhiều dấu ấn được xã hội ghi nhận.

* Tháng Thanh niên năm nay có gì mới so với các năm trước, thưa anh?

* Tinh thần đổi mới sẽ thể hiện ở chỗ, các hình thức tổ chức hoạt động sẽ được đa dạng hóa, chọn những vấn đề mới, vấn đề khó tại các địa phương để tập trung giải quyết. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên là “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” để thống nhất với chủ đề công tác năm.

Xuyên suốt hành trình, Tháng Thanh niên 2024 sẽ có sự định hướng các hoạt động tình nguyện cho thanh niên cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục định hướng, hướng dẫn việc triển khai hoạt động tình nguyện trực tuyến; xây dựng và vận hành cổng thông tin tình nguyện quốc gia, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối, điều phối, quản lý các hoạt động tình nguyện và thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện. Tôi tin tưởng rằng, tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ giúp công tác tình nguyện hiệu quả hơn nhiều so với trước đây.

* Anh có thể cho biết cụ thể hơn về các điểm nhấn trong hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay, nhất là các chương trình hướng về cộng đồng?

* Năm 2024 là năm có nhiều ngày lễ lớn của tổ chức Đoàn và đất nước, như kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ... Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xác định Tháng Thanh niên là điểm khởi đầu đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10. Chương trình sẽ tập trung giáo dục truyền thống của tổ chức Đoàn, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Đồng thời, sẽ có nhiều hoạt động lớn được tổ chức để kỷ niệm 20 năm Tháng Thanh niên. Ví dụ như tổ chức tọa đàm nhằm chia sẻ câu chuyện, thông điệp, bài học và giải pháp tổ chức Tháng Thanh niên. Năm nay cũng là thời điểm tròn 10 năm Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn năm 2014 là Năm Thanh niên tình nguyện, dự kiến một đợt tình nguyện cao điểm sẽ được tổ chức trong toàn Đoàn. Theo đó, Trung ương Đoàn sẽ phát động triển khai 1 hoạt động tình nguyện trực tuyến trên quy mô toàn quốc; lựa chọn triển khai công trình thanh niên cấp toàn quốc…

Riêng tháng 3 năm nay, một số hoạt động, tạo dấu ấn trong cả nước sẽ được tổ chức đồng loạt ở cấp trung ương, như “Ngày chủ nhật xanh” và “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”... Địa bàn trọng tâm sẽ là những khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là các làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên; 63 thôn, bản, ấp khó khăn xây dựng nông thôn mới; các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.

Các cấp hội cũng sẽ triển khai hiệu quả các mô hình “Làng Thanh niên lập nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Đảo Thanh niên xanh - Không rác thải nhựa”; “Vườn ươm thanh niên”, “Đổi rác lấy cây”, “Vườn cây sinh kế”. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng sẽ được triển khai như: hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; người già neo đơn; tiếp sức đến trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

* Phát huy sức trẻ nhưng chính thanh niên cũng là những đối tượng đang phải đối diện với những vấn đề riêng, cần sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức Đoàn. Vậy trong Tháng Thanh niên, các tổ chức Đoàn sẽ chăm lo, đồng hành với thanh niên như thế nào?

* Chúng tôi sẽ chú trọng các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên, nhất là tại các địa bàn trọng tâm và đối tượng ưu tiên; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên yếu thế và tăng cường các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để tham mưu Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tổ chức các cuộc đối thoại với thanh niên, để lắng nghe ý kiến của người trẻ, thúc đẩy chính sách phát triển thanh niên.

Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo để Tháng Thanh niên thực hiện tốt sứ mệnh đã được luật hóa tại Luật Thanh niên năm 2020, tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu vừa chăm lo, đồng hành, vừa phát huy thanh niên, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi gắm tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. Tôi mong muốn rằng, tuổi trẻ TPHCM sẽ bám sát những định hướng đó để triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm nay.

BÍCH QUYÊN thực hiện

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/luon-doi-moi-de-thuc-hien-tot-su-menh-phat-huy-dong-hanh-cung-thanh-nien-post729128.html