Lùm xùm vụ giáo viên trường Trần Quang Khải điều trị tại Bệnh viện Long Thành

Khi giáo viên bị bệnh phải nằm viện điều trị, Hiệu trưởng đã cử viên chức của trường xuống tận bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai kiểm tra từng giường bệnh. Khi bệnh viện có công văn khẳng định bệnh nhân có điều trị nội trú, thì Hiệu trưởng gửi tiếp văn bản phản bác.

Trường bảo không, bệnh viện khẳng định có

Sự việc xảy ra tại trường THPT Trần Quang Khải, quận 11 (TP Hồ Chí Minh). Trong tháng 2/2022 và tháng 3/2022, bà Trần Thị Phúc Minh (SN 1984, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), là giáo viên môn Văn của trường bị bệnh, phải vào nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (Bệnh viện Long Thành - PV), tỉnh Đồng Nai.

Trường THPT Trần Quang Khải, quận 11 (TP Hồ Chí Minh).

Quá trình nằm viện, bà Minh được bác sĩ xác nhận đầy đủ hồ sơ bệnh án để hưởng chế độ BHXH. Thế nhưng, bà Đặng Thị Thúy Ái - Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải thay vì tổ chức đi thăm ốm, lại cử viên chức của trường xuống tận Bệnh viện Long Thành kiểm tra xem bà Minh có nằm điều trị hay không.

Công văn do bà Đặng Thị Thúy Ái ký, gửi Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Ban Giám đốc Bệnh viện Long Thành, thể hiện vào ngày 4/4, Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải cử viên chức của trường đến bệnh viện để kiểm tra từng giường bệnh, khu bệnh mà cô giáo Phúc Minh đã trình bày là đang nằm điều trị, thì không có một bệnh nhân nào là Trần Thị Phúc Minh hay cô Minh của trường THPT Trần Quang Khải.

Công văn nêu: “Sáng ngày 4/4, chúng tôi đã đến Tổ quản lý chất lượng của Bệnh viện Long Thành. Tổ quản lý chất lượng cho biết trên hệ thống thể hiện cô Minh đang nằm điều trị tại Khoa Liên chuyên khoa từ ngày 28/3 đến ngày 4/4. Chúng tôi xuống Khoa Liên chuyên khoa nằm trên lầu 1 phía sau khu cấp cứu. Khoa rất vắng vẻ, gồm 10 buồng, nhưng chỉ có 3 buồng dành cho bệnh nhân. Trong 3 buồng thì có 1 buồng trống, 2 buồng còn lại, mỗi buồng chỉ có 1 bệnh nhân. Chúng tôi hỏi thăm 2 bệnh nhân này là có từng nằm chung bệnh nhân nào không, được trả lời không thấy ai hết ngoài họ (bệnh nhân)”.

“Ngày 7/4, chúng tôi nhận được Công văn 296/CV-BV ký ngày 5/4 của bệnh viện và hoàn toàn bất ngờ trước với cách trả lời của bệnh viện là cô Minh có nằm viện. Vậy hồ sơ bệnh án, thăm khám hàng ngày ở đâu, viện phí nằm viện như thế nào? Bệnh viện không thể vì mối quan hệ hay vấn đề gì khác, mà lại trả lời như vậy, là hoàn toàn sai sự thật, không đúng thực tế khách quan, y đức, y văn và trách nhiệm đối với xã hội”, công văn của trường THPT Trần Quang Khải nhấn mạnh.

Công văn của trường THPT Trần Quang Khải, quận 11 (TP Hồ Chí Minh) gửi Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Lý do bà Đặng Thị Thúy Ái khẳng định Bệnh viện Long Thành trả lời sai sự thật, vì theo bà là nhà trường cũng cử viên chức đến trường Đại học Sài Gòn để làm việc với Khoa Sau đại học. Kết quả xác minh cô Trần Thị Phúc Minh đang theo học chương trình thạc sỹ, ngành Quản lý giáo dục và có theo học đầy đủ chương trình học của học kỳ I - đợt 2, từ ngày 21/2 đến ngày 3/4 tại trường.

Cho nên khi Bệnh viện Long Thành khẳng định bệnh nhân Trần Thị Phúc Minh có nằm viện điều trị, ngày 8/4, bà Đặng Thị Thúy Ái ký công văn gửi Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Ban Giám đốc Bệnh viện Long Thành với nội dung như trên.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nói gì?

Ngày 20/5, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung đã có văn bản trả lời Ban Giám hiệu trường THPT Trần Quang Khải. Sau khi nêu chi tiết về giờ, ngày, tháng bệnh nhân Trần Thị Phúc Minh nhập viện điều trị nội trú, kèm theo hồ sơ bệnh án, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai khẳng định, từ ngày 23/2, bệnh nhân Phúc Minh đã nhập viện, sau đó điều trị đến sáng ngày 4/4.

Còn việc bà Trần Thị Phúc Minh theo học lớp thạc sỹ tại trường Đại học Sài Gòn là có thật. Nhưng bà Minh trình bày chỉ học vào 2 ngày cuối tuần (thứ Bảy và sáng Chủ nhật). Trong thời gian nghỉ bệnh theo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, trường Đại học Sài Gòn không có lịch học. Khi có lịch học trong thời gian nằm điều trị nội trú, bà Minh không đi học mà nhờ người điểm danh giúp vì bà ý thức mình bị hậu Covid-19.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung, kết luận: “Qua kiểm tra thực tế sổ sách, hồ sơ bệnh án, cho thấy việc khám bệnh và điều trị nội trú cho bà Trần Thị Phúc Minh được Bệnh viện Long Thành thực hiện đúng quy trình”.

Nhằm làm rõ sự việc, ngày 23/5, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã liên lạc qua điện thoại để đặt lịch làm việc. Sau đó bà Ái gọi điện và nhắn tin đề nghị phóng viên đặt câu hỏi trước để chuẩn bị nội dung trả lời. Tuy nhiên, sau khi phóng viên gửi 7 câu hỏi qua e-mail của bà Ái, thì bà Ái nhắn tin bận họp không thể tiếp, sẽ trả lời sau, nhưng đến nay không trả lời.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lum-xum-vu-giao-vien-truong-tran-quang-khai-dieu-tri-tai-benh-vien-long-thanh.html