'Lùm xùm' trước kỳ tuyển sinh vào lớp 6 Trường chuyên Amsterdam

Theo nhiều phụ huynh phản ánh, các quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 của Trường Amsterdam chưa rõ ràng, khiến nhiều học sinh 'lỡ' cơ hội thi tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sắp diễn ra (ngày 23/6), tuy nhiên, kỳ thi này nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra bức xúc vì con họ dù đạt điểm 10 phần lớn các môn ở tiểu học nhưng vẫn bị “loại từ vòng gửi xe” và không được dự thi vào lớp 6 Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam...

Ngày 28/4/2023, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có Công văn số 127/THPT HNA về việc đề xuất tuyển sinh vào lớp 6 Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2023 -2024.

Trong đó, quy định về điều kiện dự tuyển: Học bạ tiểu học của học sinh được đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BDGĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Học bạ cuối năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 của học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện” trở lên.

Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm trong phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh do phụ huynh cung cấp)

Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm trong phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh do phụ huynh cung cấp)

Theo thông báo của trường, năm nay trường tuyển khoảng 200 học sinh lớp 6 và sẽ qua hai vòng, sơ tuyển và thi tuyển. Vòng 1 sơ tuyển bằng cách xét học bạ với tổng điểm kiểm tra xét các môn tối đa là 170. Những học sinh đạt 167 điểm trở lên được thi tuyển. Vòng 2, học sinh phải trải qua kiểm tra, đánh giá năng lực.

Điều đáng nói, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, dù xét tổng điểm kiểm tra hết năm các môn theo quy định trên của nhà trường, nhiều học sinh đã đảm bảo đủ số điểm để qua vòng 1 sơ tuyển, tuy nhiên các em vẫn bị loại (!?).

Chia sẻ với Báo Công Thương, chị Thanh Hương, quận Cầu Giấy cho biết: Trong 17 đầu điểm kiểm tra cuối học kỳ, con chị đạt tổng 169/170 điểm. Tuy nhiên, hồ sơ bị loại. Hỏi lý do, chị cho biết, hồ sơ không đủ điều kiện vì môn Mỹ thuật năm lớp 1 chỉ đạt "Hoàn thành" dù Giấy khen cả năm học vẫn ghi "Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập". Bốn năm còn lại đều đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc".

Trường hợp con của chị Nguyễn Thị Minh Quyên, quận Hai Bà Trưng cũng tương tự. Trong 17 đầu điểm kiểm tra cuối học kỳ, con chị Quyên đạt 168/170 điểm. Đánh giá năng lực ý thức đều tốt. Chỉ môn Mỹ thuật năm lớp 1 là “Hoàn thành”. Đánh giá năm học lớp 1 con đạt "Hoàn thành vượt trội môn Toán và Tiếng Việt".

Không chỉ có kết quả học tập tốt, con chị Quyên còn từng đoạt giải vàng Toán quốc tế TIMO, giải Ba Rung chuông Vàng và giải tiếng Anh cấp trường.

Bày tỏ sự băn khoăn, chị Thanh Hương cho rằng: "Sau khi nghiên cứu Thông tư 30 và Thông tư 22, tôi nhận thấy, Công văn số 127 của trường đề cập điều kiện “Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện” trở lên không được quy định trong Thông tư 22. Do đó, việc nhà trường áp dụng điều kiện tuyển sinh như trên là chưa rõ ràng, gây khó hiểu khi không lưu ý rõ điều kiện đối với các môn phụ".

Bên cạnh đó, theo nhiều phụ huynh, qua theo dõi các năm gần đây, từ năm 2019, 2020, 2022 Trường đều xét học bạ từ năm lớp 2. Riêng năm 2021 thay đổi tiêu chí xét tuyển do dịch bệnh Covid-19. Năm 2023, nhà trường chuyển xét học bạ từ năm lớp 1... Nhiều phụ huynh ý kiến, việc thay đổi tiêu chí mỗi năm có thể là khác nhau, tuy nhiên nhà trường cần có lộ trình và tiêu chí và thông tin sớm, rõ ràng. Sự thay đổi này của nhà trường đã khiến phụ huynh và học sinh "trở tay không kịp".

Cũng theo nhiều phụ huynh, trên website của nhà trường có hàng trăm hồ sơ đăng ký online thành công nhưng bị trả về sau khi nhà trường rà soát. Có trường hợp 35 hồ sơ đã được nhận nhưng sau đó cũng bị trả lại... Nhiều phụ huynh cho rằng, có thể việc Ban tuyển sinh của trường nhận 35 hồ sơ này có lẽ cũng do cách hiểu tương đồng với phụ huynh về tiêu chí đánh giá!?

Cho rằng cách tuyển sinh của trường không rõ ràng, bức xúc nên chị Quyên đã gửi phản ánh tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tuy nhiên chị chỉ nhận được những thông tin chung chung qua email là bám vào hướng dẫn của Sở.

Thực tế cho thấy, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nếu số học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu, trường THCS chất lượng cao được xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6. Căn cứ để xét tuyển là học bạ tiểu học. Dù theo phương án nào, các trường phải được Sở thông qua trước khi thực hiện...

Thông tin trên báo chí mới đây về phương án tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, tất cả được xây dựng căn cứ theo Thông tư 30 năm 2014 và Thông tư 22 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Nhiều phụ huynh, học sinh cho rằng Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đề ra tiêu chí chưa đúng hướng dẫn và không rõ ràng.

Để làm rõ và có thông tin nhanh đến phụ huynh, học sinh, Phóng viên Báo Công Thương đã liên hệ với bà Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, song bà Trần Thùy Dương từ chối trả lời và yêu cầu phải có văn bản gửi đến và sẽ trả lời sau khi xin ý kiến từ Sở. Như vậy, dù đã bị nhỡ kỳ thi nhưng nhiều phụ huy, học sinh vẫn chưa có được thông tin rõ ràng và nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lum-xum-truoc-ky-tuyen-sinh-vao-lop-6-truong-chuyen-amsterdam-258515.html